Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp:

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới được triển khai rộng khắp

06:10, 25/02/2020
5 năm qua (2015 – 2020), huyện Ea Súp đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 01).
 
Huyện Ea Súp có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) dài 26,3 km. Triển khai Chỉ thị 01, UBND huyện đã phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho nhân dân. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị phát động phong trào, cuộc vận động hướng về biên giới và tổ chức cho cán bộ, nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. UBND huyện ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã biên giới như: chọn xã biên giới Ea Bung làm điểm trong xây dựng nông thôn mới; ưu tiên các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn vào vùng biên giới để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. 
 
Thanh niên ưu tú xã Ia R'vê vinh dự được kết nạp đoàn tại cột mốc biên giới số 42
Thanh niên ưu tú xã Ia R'vê vinh dự được kết nạp đoàn tại cột mốc biên giới số 42
 
Các Đồn Biên phòng phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các xã biên giới trong tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã xử lý 240 vụ với 720 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, lâm sản; 25 vụ với 70 đối tượng vi phạm pháp luật, 138 vụ với 240 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự…
 
UBND huyện Ea Súp khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01
UBND huyện Ea Súp khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01
 
Tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới, các xã biên giới đã phối hợp các Đồn Biên phòng, lực lượng đứng chân trên địa bàn hỗ trợ gần 3.000 ngày công giúp dân di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt; dựng lại gần 100 căn nhà, hỗ trợ lương thực thực phẩm khoảng 500 triệu đồng…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.