Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả từ việc sử dụng hầm biogas ở xã Cư Kty

21:58, 20/10/2012

Với sự  tiện ích của hầm biogas là xử lý triệt để được nguồn phân gia súc, gia cầm thải ra mà không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, lại có nguồn khí đốt dồi dào trong sinh hoạt, những năm gần đây đã có hàng trăm hộ dân tại xã Cư Kty, huyện Krông Bông đầu tư xây dựng hầm biogas sử dụng trong gia đình.

  Chị  Nguyễn Thị Mỹ Khiêm  ở thôn 1,  xã Cư Kty giới thiệu  về mô hình hầm biogas nhà mình.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Khiêm ở thôn 1, xã Cư Kty giới thiệu về mô hình hầm biogas nhà mình.

Xã Cư Kty hiện có tổng đàn gia súc khoảng 7.780 con (trâu, bò, dê, heo), cùng 17.000 con gia cầm các loại. Để việc chăn nuôi của bà con phát triển bền vững mà không ảnh hưởng đến môi trường, những năm qua, UBND xã vận động người dân chăn nuôi tập trung gắn với xây hầm biogas. Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Khiêm ở thôn 1, trước đây chưa xây hầm biogas nên chất thải từ trang trại chăn nuôi heo (bình quân nuôi 35 con/lứa) chủ yếu xả trực tiếp ra mương máng, cống rãnh trong thôn, gây bức xúc cho bà con lối xóm vì mùi hôi thối nồng nặc. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ vốn vay 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện Krông Bông, chị đã đầu tư xây hầm biogas ngay trong vườn nhà với thể tích trên 10m3, nhờ vậy toàn bộ nước thải, phân súc vật đều được dồn xuống hầm để xử lý, không để chảy tràn lan như trước, đồng thời chị còn có khí sinh học để đun nấu bếp ga, thắp sáng đèn trong nhà và khu vực chăn nuôi, đồng thời cho 2 hộ hàng xóm dùng chung thoải mái. Chị chia sẻ: Là người nội trợ trong gia đình nên chị thấy việc sử dụng nguồn năng lượng từ hầm biogas rất an toàn, tiện lợi, lại tiết kiệm được chi phí sinh hoạt trong gia đình, có thể nấu nướng và thắp sáng tùy theo nhu cầu mà không sợ hết gas. Tính ra, mỗi tháng gia đình chị tiết kiệm được gần 2 triệu đồng tiền chất đốt. Tương tự, gia đình anh Phạm Công Hoan, ở thôn 3 cũng xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi heo, trâu, bò và cả khu vệ sinh của người...  Anh Nguyễn Thanh Hoa, Phó chủ tịch UBND xã Cư Kty cho hay, toàn xã có 1.054 hộ dân, từ năm 2005 đến nay đã có trên 80% số hộ xây dựng và sử dụng hầm biogas hiệu quả, vừa giữ sạch sẽ môi trường thôn xóm, hạn chế được mùi hôi thối, ruồi, muỗi và các bệnh truyền nhiễm cho người và vật nuôi, vừa tiết kiệm được than củi và tiền điện thắp sáng. Do hiệu quả mang lại khá tốt, nhiều bà con ở các địa phương trong huyện thường tìm đến học hỏi, áp dụng tại gia đình mình.

 Lê Thành


Ý kiến bạn đọc