Multimedia Đọc Báo in

Sôi động Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc ở Krông Năng

12:10, 17/02/2017

Đã 10 năm nay, đến Rằm tháng Giêng bà con các dân tộc Tày, Nùng ở huyện Krông Năng lại tề tựu, sum vầy cùng nhau tham gia Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc được tổ chức tại xã Ea Tam, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cũng là gìn giữ phong tục, tập quán, các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Lễ hội diễn ra hai phần, mở đầu với các nghi lễ truyền thống; phần hội với nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc phía Bắc như: thi kéo co, đi cà kheo, đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn, hội đàn tính, hát then; thi ẩm thực: làm bánh khảo, bánh chưng, bánh dày, nấu rượu men lá, heo quay… Bên cạnh đó, Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: thi trại đẹp, giao lưu văn nghệ, bóng chuyền giữa các thôn…

Ông Đinh Công Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Tam cho biết, Ea Tam là xã vùng xa của huyện Krông Năng, có 27 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Tày chiếm hơn 84%. Những năm đầu mới thành lập xã, một số khu vực dân cư tự tổ chức sinh hoạt văn hóa dân gian Việt Bắc để vui xuân. Thấy nhân dân đi lại vất vả, chi phí lại tốn kém, Đảng ủy và chính quyền xã đã tổ chức một đoàn ra các tỉnh miền núi phía Bắc để tìm hiểu cội nguồn văn hóa, lễ hội của các dân tộc tại đây; sau đó, họp dân thống nhất triển khai và được người dân nhiệt tình ủng hộ. Theo đó, từ năm 2000 đến 2005 vào ngày 14 và 15 tháng Giêng, UBND xã tổ chức lễ hội cốm, bánh chưng bánh dày, ném còn… để nhân dân vui chơi; và đến năm 2006 thì hình thành Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc.

Người dân thích thú tìm hiểu và mua các món ẩm thực độc đáo tại Lễ hội.
Người dân thích thú tìm hiểu và mua các món ẩm thực độc đáo tại Lễ hội.

Tại Lễ hội, bên cạnh những nghi lễ truyền thống, nhân dân trên địa bàn còn được thể hiện tài năng ở các phần thi nấu rượu ngô men lá, lợn quay ủ lá mắc mật, thi gói bánh chưng, bánh dày, bánh khảo, làm cơm lam, gà nướng… Dù là lễ hội của đồng bào các dân tộc phía Bắc nhưng các dân tộc tại chỗ cũng tham gia thi tài, tạo được sự đoàn kết, gắn bó các dân tộc, trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Ea Tam. Bên cạnh đó, Lễ hội đã thu hút rất đông du khách từ các tỉnh lân cận về vui xuân với bà con nơi đây.

Đồng bào Nùng ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar cũng đến tham gia lễ hội.
Đồng bào Nùng ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar cũng đến tham gia lễ hội.

Bà Hà Thị Tài, dân tộc Nùng ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar - cách xã Ea Tam gần 70 km, đã cùng với người thân thu xếp công việc để đến tham dự Lễ hội. Bà Tài tâm sự: “Chúng tôi mừng lắm vì tham dự lễ hội như có cảm giác đang ở quê nhà. Năm sau tôi rủ thêm nhiều con cháu cùng đến đây để biết được cội nguồn, hiểu được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc…”.

Em Lương Thị Mộng Hà, dân tộc Tày, xã Ea Đah (huyện Krông Năng) chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia lễ hội này, em được giao lưu, học hỏi và tìm hiểu được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc. Qua đó giúp lớp trẻ chúng em thêm yêu mến văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Việc tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc không chỉ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân mà còn góp phần giữ gìn và phát huy được các giá trị văn hóa dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Theo ông Đinh Công Hưởng, hiện toàn xã có hơn 11.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc chiếm gần 85% sinh sống tại 15 thôn, buôn. Năm 2016 thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong xã đạt trên 43 triệu đồng, xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chỉ tính riêng trong năm 2016 nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới hơn 7 tỷ đồng… 

Nguyễn Hoàng


Ý kiến bạn đọc