Multimedia Đọc Báo in

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk năm 2023 đạt 1,6 tỷ USD

17:33, 08/01/2024

Chiều 8/1, Sở Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Giám đốc Sở Công thương Lưu Văn Khôi chủ trì hội nghị.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng ngành công thương đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Giám đốc Sở Công thương Lưu Văn Khôi chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Giám đốc Sở Công thương Lưu Văn Khôi chủ trì hội nghị.

Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành công thương đều duy trì ở mức tăng trưởng. Trong đó có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 98.000 tỷ đồng (102,8% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD (100% kế hoạch, tăng 0,9% so với năm trước); kim ngạch nhập khẩu đạt 370 triệu USD (370% kế hoạch). Trong năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so với năm 2022.

Ngành công thương cũng đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong năm 2023, ngành công thương đã thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho 119 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức cho các cơ sở, doanh nghiệp ký 111 bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; triển khai thực hiện 28 đề án hỗ trợ về ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, với tổng kinh phí hơn 10,5 tỷ đồng; hỗ trợ gần 150 lượt doanh nghiệp tham gia các hội nghị kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với phương châm “Tăng tốc, sáng tạo và về đích”, năm 2024 ngành công thương tiếp tục phấn đấu phát triển bền vững, thúc đẩy các ngành nông, lâm nghiệp, xây dựng, dịch vụ phát triển; góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, ngành công thương đề ra một số chỉ tiêu, như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ dự kiến thực hiện 99.800 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,6 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 105 triệu USD.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận những cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, công chức ngành công thương. Đồng thời, đề nghị ngành công thương cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo động lực để thúc đẩy ngành phát triển.

Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp bằng những chính sách, môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi và phù hợp với thông lệ quốc tế; ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản; khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA); tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá các sản phẩm của địa phương, mở rộng tiêu thụ nội địa và thị trường xuất khẩu; quan tâm đôn đốc, hỗ trợ các dự án đầu tư sớm hoàn thành đi vào hoạt động…

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tặng Bằng khen cho 2 cá nhân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Trương Công Hồng và ông Trần Trọng Lưu.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Trương Công Hồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương và ông Trần Trọng Lưu, Trưởng Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc