Multimedia Đọc Báo in

Giữ bình yên cho phố phường

06:33, 19/08/2021

Những năm qua, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Mới đây, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã  được Giám đốc Công an tỉnh thưởng “nóng" vì triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô trên 500 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, do Nguyễn Anh Tài (30 tuổi, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Thiếu Tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh thưởng "nóng" Công an TP. Buôn Ma thuột vì đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô trên 500 tỷ đồng.

Xác lập chuyên án, các lực lượng tham gia đã không quản ngày đêm, theo dõi địa bàn, chu kỳ hoạt động, bám sát đối tượng bởi chúng hoạt động rất tinh vi. Mỗi ngày, đường dây này giao dịch trên dưới 1 tỷ đồng. Các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại, Zalo, Facebook. Chúng còn mua hàng loạt sim rác để liên lạc, sau 10 - 15 ngày sẽ đồng loạt đổi sim và không lưu tên thật của nhau. Thậm chí, các đối tượng này còn dời địa bàn xuống tỉnh Khánh Hòa thuê phòng nghỉ hoạt động, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

“TP. Buôn Ma Thuột là địa bàn mà nhiều loại tội phạm dễ trú ẩn, hoạt động, điều đó đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác bảo đảm ANTT" - Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột.

Cũng từ chuyên án đánh bạc này, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã mở rộng điều tra, làm rõ và bắt 4 đối tượng trong đường dây nhận tiền "chạy án" cho Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1994, trú xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) - đối tượng tham gia trong đường dây đánh bạc nói trên  - với số tiền 400 triệu đồng.

Đây là một trong rất nhiều vụ mà công an thành phố triệt phá thành công thời gian qua. Công an thành phố đã triển khai các mặt công tác, chú trọng địa bàn, lĩnh vực nổi cộm, tập trung đấu tranh, trấn áp, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhất là các băng, ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Tình hình tội phạm ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, nhiều đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ, lực lượng công an luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, nguy hiểm. Mặt khác, tội phạm sử dụng công nghệ cao phát triển đòi hỏi lực lượng công an phải không ngừng nâng cao về trình độ, nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Buôn Ma Thuột được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Vượt qua khó khăn, thách thức, lực lượng Công an thành phố luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, cương quyết đấu tranh với các loại tội phạm, mang lại bình yên cho nhân dân. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn thành phố xảy ra 1.543 vụ tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, giảm 102 vụ so với giai đoạn 2010 - 2015. Công an thành phố đã điều tra làm rõ 1.389 vụ, đạt tỷ lệ 90,01%; riêng điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%, thu hồi tài sản trị giá hơn 18 tỷ đồng trả cho người bị hại. Các vụ việc được lực lượng công an điều tra, khám phá kịp thời đã góp phần ổn định tình hình ANTT, được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc