Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò tổ tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng

09:42, 20/06/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh các hoạt động phòng, chống dịch tích cực của lực lượng chức năng thì một trong những yếu tố quyết định thành công trong khống chế dịch bệnh chính là tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân từ cơ sở; khoanh vùng, kiểm soát tốt những trường hợp có nguy cơ cao, đi về từ vùng dịch. Trong đó, tổ tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng (gọi tắt là tổ COVID-19 tại cộng đồng) là một mắt xích quan trọng, hỗ trợ đắc lực công tác phòng, chống dịch.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 7-8-2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”, trong đó yêu cầu thành lập các tổ tuyên truyền, giám sát COVID-19 tại cộng đồng.

Theo đó, TP. Buôn Ma Thuột đã thành lập 248 tổ COVID-19 tại cộng đồng tại 21 xã, phường với hơn 750 thành viên tham gia. Mỗi tổ COVID-19 tại cộng đồng có từ 2 - 3 người, họ là những tình nguyện viên ở các tổ, thôn, ấp tại địa phương. Mỗi tổ sẽ quản lý từ 30 - 50 hộ dân. Các tổ này hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác với sự tổ chức quản lý của chính quyền địa phương và dưới sự hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế.

Hằng ngày tổ này thực hiện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nắm bắt các trường hợp đi về từ vùng dịch, giám sát việc cách ly tại nhà của người dân, đồng thời hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, nếu như có vấn đề về sức khỏe thì tổ COVID-19 sẽ báo cáo nhanh cho cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương.

 

hành viên  tổ COVID-19 tại tổ dân phố 9 (phường Khánh Xuân,  TP. Buôn Ma Thuột) đến nhà người dân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Đình Thi
Thành viên tổ COVID-19 tại tổ dân phố 9 (phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) đến nhà người dân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Đình Thi

 

Tại phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột), ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại vào tháng 8-2020, UBND phường đã nhanh chóng thành lập 16 tổ COVID-19 tại cộng đồng.

Xác định vai trò quan trọng của tổ COVID-19 là "cánh tay nối dài" của ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, là những người sâu sát và nắm vững địa bàn dân cư nhất, trong những đợt dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, các tổ giám sát đã không quản nắng mưa cùng với chính quyền tham gia rà soát từng người, khai thác tiền sử của người dân. Khi phát hiện những trường hợp có nguy cơ, các tổ ngay lập tức báo với chính quyền, thông báo với ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, các tổ COVID-19 tại cộng đồng còn theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn, nhất là rà soát các đối tượng đi về từ vùng dịch.

Ông Vương Văn Huy, thành viên tổ COVID-19 tại tổ dân phố 9 (phường Khánh Xuân) chia sẻ: “Ngay khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và trở nên phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tôi đã tham gia vào tổ COVID-19 tại tổ dân phố, phối hợp cùng các thành viên trong tổ tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch đến từng gia đình trên địa bàn tổ dân phố 9, đảm bảo mọi người dân đều nắm chắc và thực hiện đúng quy định 5K, đồng thời kiểm soát chặt người lạ đến địa bàn, tuyên truyền cho mọi gia đình khi có người ở xa hoặc từ vùng dịch về phải chủ động thông báo với tổ, khai báo y tế tại Trạm Y tế phường để dễ dàng cho việc quản lý, truy vết khi có trường hợp mắc bệnh. Tính đến ngày 8-6, tổ đã lập tức nắm danh sách, địa chỉ và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở 4 trường hợp đi về từ vùng dịch chấp hành đúng quy định cách ly tại nhà, đồng thời thông báo kịp thời cho cán bộ y tế khi phát hiện có dấu hiệu bất thường”.

Để các tổ COVID-19 tại cộng đồng hoạt động hiệu quả, Trạm Y tế phường Khánh Xuân thường xuyên họp, trao đổi, cập nhật các văn bản, quy định và biện pháp phòng chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vi, Phó Trưởng Trạm Y tế phường Khánh Xuân cho biết, nhờ các tổ COVID-19 tại cộng đồng mà công tác phòng, chống dịch, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn.

Đồng hành cùng các tổ COVID-19, Trạm Y tế phường Khánh Xuân thường xuyên phối hợp và phân công cán bộ y tế hỗ trợ các thành viên của tổ, trang bị cho các tổ đồ dùng chống dịch như khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, máy đo nhiệt độ, mũ chống giọt bắn để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong quá trình hoạt động.

 

Cán bộ Trạm Y tế phường Khánh Xuân tổ chức họp, trao đổi các phương án phòng chống dịch đối với các thành viên trong tổ COVID-19. Ảnh: Đình Thi
Cán bộ Trạm Y tế phường Khánh Xuân tổ chức họp, trao đổi các phương án phòng chống dịch đối với các thành viên trong tổ COVID-19. Ảnh: Đình Thi

 

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột, cuộc chiến chống dịch COVID-19 là cuộc chiến của toàn dân và chỉ thành công khi có sự đóng góp của toàn xã hội. Mấu chốt của việc ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng đó chính là sự truy vết thần tốc của tổ COVID-19 tại cộng đồng và ngành y tế địa phương. Khi phát hiện đối tượng nguy cơ, ngay lập tức các tổ COVID-19 tại cộng đồng cũng như ngành y tế đã triển khai truy vết các đối tượng tiếp xúc để thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, thực hiện khử khuẩn các địa điểm liên quan đến bệnh nhân. Trong thời gian qua, các tổ COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn thành phố đã phát huy tốt vai trò, giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch chủ động tại các hộ. Họ là “cánh tay nối dài” của các lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch, là “cầu nối” giữa chính quyền với ngành y tế và nhân dân..

Mai Lê

 


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.