Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V năm 2016

11:37, 27/08/2016

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa tổ chức công diễn những tiết mục xuất sắc và bế mạc Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V năm 2016.

Tham dự đêm công diễn và lễ bế mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch H’Lim Niê; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan cùng đông đảo người yêu ca nhạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao giải A toàn đoàn cho đơn vị Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Krông Năng.

Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V năm 2016 thu hút 113  thí sinh, diễn viên không chuyên thuộc 18 đơn vị (14 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Ea Kar), 2 trường học, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn thí sinh tự do).

Các đoàn đem đến Liên hoan 74 tiết mục thuộc 3 dòng nhạc: nhạc thính phòng, nhạc nhẹ và dòng nhạc dân ca (21 tiết mục nhạc thính phòng, 30 tiết mục nhạc nhẹ, 23 tiết mục nhạc dân ca).

Nội dung chủ yếu là ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người; phản ánh tinh thần hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất; niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…

Đại diện Ban tổ chức trao giải A nội dung cá nhân cho các thí sinh đạt giải.

Sau 2 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ V năm 2016 đã thành công tốt đẹp.

Thí sinh Y Choi Buôn Krông (Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Krông Năng) đoạt giải A tại Liên hoan với ca khúc "Con cò" của tác giả Lưu Hà An.

Kết thúc Liên hoan, ở nội dung cá nhân, Ban tổ chức đã trao 3 giải giải A cho các thí sinh: Y Choi Buôn Krông (Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Krông Năng), Nguyễn Bảo Quyên (thí sinh tự do), Văn Chiến (Phòng Văn hóa-Thông tin huyện M’Drắk); 5 giải B và 10 giải khuyến khích.

Ở nội dung toàn đoàn, Ban tổ chức đã trao 1 giải A cho Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Krông Năng; 2 giải B cho Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Krông Pắc và TP. Buôn Ma Thuột; 3 giải khuyến khích cho Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Buôn Hồ, huyện Lắk và Ea H’leo.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải “Giọng ca triển vọng” - thí sinh nhỏ tuổi nhất (16 tuổi) cho em Byă Nguyễn Thiên Ngân (thí sinh tự do đến từ huyện Cư M’gar).

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.