Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới đầu Xuân Mậu Tuất 2018

15:27, 23/02/2018

Sáng 23-2 (nhằm ngày mùng 8 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức buổi gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới đang công tác trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi gặp mặt có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Hà, H'Yim Kđoh; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cùng gần 300 đại biểu đại diện văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới đang công tác trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: H.Gia.

 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: H.Gia.

Trong phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nêu rõ: "Năm 2017, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của toàn hệ thống chính trị, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; trong đó, đáng chú ý là thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.000 tỷ đồng. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, báo chí tuyên truyền đạt được những kết quả đáng khích lệ, tích cực tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về: Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Hội thi thể thao dân tộc thiểu số lần thứ X-2017; Lễ hội Xuân Đinh Dậu 2017 và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tích cực sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí để tham gia giải Búa Liềm Vàng do Ban Tổ chức Trung ương phát động về công tác xây dựng Đảng, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt 1 (2015-2018)” và có 21 tác phẩm được chọn dự thi cấp Trung ương…

Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn gửi đến toàn thể văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới của tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt.

Ảnh: H.Gia.

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới đã có nhiều ý kiến bày tỏ tâm tư, tình cảm, đề xuất, kiến nghị... đến các cấp, ngành trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để giới văn nghệ sĩ, trí thức và báo chí hoạt động hiệu quả, có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và công trình nghiên cứu khoa học có giá trị; cổ vũ, động viên kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018.

Đại diện văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới - nhà thơ Lê Hữu Chỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh...

Ảnh: H.Gia.

 

... và Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Ảnh: H.Gia.

Phát biểu bế mạc buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho rằng, bước sang năm mới 2018, bên cạnh những thuận lợi, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy mong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới của tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tích cực lao động, sáng tạo, đấu tranh với những luận điệu sai trái, tiêu cực trong xã hội; làm tốt vai trò công tác tham mưu trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, có thêm nhiều tác phẩm, đề án, công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao; thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám sát xã hội…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu bế mạc buổi gặp mặt. Ảnh: H.Gia.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.