Multimedia Đọc Báo in

Ký kết chương trình phối hợp tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giai đoạn 2017 - 2022

07:28, 13/06/2018

Ngày 12-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Buôn Đôn đã ký kết chương trình phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giai đoạn 2017 - 2022.

Theo Chương trình ký kết, hai bên thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung: Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ mọi mặt cho hội viên; tuyên truyền các hiệp định, quy chế biên giới, những luận điệu xuyên tạc, sai trái làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù dịch chống lại lợi ích của Đảng và dân tộc. 

Đại diện Hội LHPN huyện và các đồn biên phòng ký kết chương trình.
Đại diện Hội LHPN huyện Buôn Đôn và các đồn biên phòng ký kết Chương trình phối hợp.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Gia đình 5 không 3 sạch”,  “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020...

Đặc biệt vận động chị em phụ nữ cùng gia đình tham gia quản lý đường biên, cột mốc theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lảnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các văn bản liên quan đến biên giới... Cùng với bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng đấu tranh với các hoạt động vị phạm quy chế biên giới, xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo hành phụ nữ...

Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.