Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XI, nhiệm kỳ 2016–2021

17:58, 11/07/2018

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 11-7, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ sáu.    

a
Đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về việc thực hiện công tác trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 trong các lĩnh vực như: nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… Đồng thời thông qua Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách thành phố năm 2017 và Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND TP. Buôn Ma Thuột năm 2019.

a

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nay Phi La tặng hoa chúc mừng các thành viên được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới và Ủy viên mới UBND thành phố nhiệm kỳ 2016–2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016–2021 đối với bà Nguyễn Thị Tường Loan; xác nhận kết quả miễn nhiệm (3 thành viên) và bầu bổ sung (2 thành viên) Ủy viên UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

z
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nay Phi La phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nay Phi La nhấn mạnh: HĐND thành phố hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, xã, phường và các vị đại biểu HĐND tại kỳ họp. Những ý kiến đóng góp đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố. Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND thành phố cùng các phòng, ban liên quan ghi nhận, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu; tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND thành phố; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, liên tục việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2018.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.