Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện voi rừng khoảng 15 tháng tuổi chết trong Vườn Quốc gia Yok Đôn

18:12, 16/07/2018

Ngày 16-7, các cơ quan chức năng của huyện Buôn Đôn đã thành lập đoàn  tham gia khám nghiệm hiện trường vụ voi rừng chết tại tiểu khu 424, Vườn Quốc gia Yok Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Cá thể voi con bị chết tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Cá thể voi con bị chết tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Theo xác minh ban đầu, cá thể voi rừng được phát hiện đã chết nhiều ngày trước, đang trong quá trình phân hủy, có độ tuổi dưới 15 tháng, nặng khoảng 100 kg. Tại thời điểm khám nghiệm, trên cơ thể voi không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động, không có vết bắn của súng, đạn hoặc bẫy thú. Khu vực hiện trường có nhiều dấu chân voi, khả năng của đàn voi rừng hoạt động vào thời điểm voi con này bị chết.

Sau khi khám nghiệm, xác cá thể voi rừng đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn để xử lý theo quy định. Đây là voi con hoang dã thứ hai phát hiện chết trong khu vực vườn quốc gia này tính từ đầu năm đến nay.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Đắk Lắk từ năm 2009 đến tháng 12-2017, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 24 cá thể voi rừng chết (6 voi lớn, 18 voi con), trong đó nhiều voi con hoang dã chết tự nhiên, không rõ nguyên nhân.

                                                                                                             Võ Trường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.