Multimedia Đọc Báo in

Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Lào

20:06, 19/12/2019

Sáng 19-12, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh hiện có 2.176 hội viên sinh hoạt ở 9 hội cấp huyện, thành phố. Trong năm 2019, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Nam Lào.

f
Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào huyện Krông Ana tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Cụ thể: Hội đã tổ chức đón tiếp Đoàn công tác của Tỉnh Hội Sê Kông sang thăm và giao lưu với tỉnh Đắk Lắk; tổ chức đoàn sang thăm, chúc Tết Bunpimay và tặng quà tại các tỉnh Nam Lào (Atapư, Sê Kông, Salavan, Chămpasăk); phối hợp với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông xét chọn 5 học sinh của tỉnh Sê Kông sang học Tiếng Việt tại Trường PTDTNT Tây Nguyên và 2 nhân sự của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh tham gia học tiếng Lào tại tỉnh Chămpasăk; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cung cấp hình ảnh về triển lãm sự kiện Việt – Lào trong Lễ hội Cà phê lần thứ 7 tại TP. Buôn Ma Thuột; phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho cộng đồng người Việt gốc Lào tại xã Krông Na; tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân, tập dân vũ, dân ca Lào cho cán bộ chủ chốt của các cấp Hội; tổ chức dạy nhạc cụ dân tộc và hát dân ca Lào cho thanh thiếu niên xã Krông Na (huyện Buôn Đôn)…

Trong năm 2020, Hội tiếp tục giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam bốn tỉnh Nam Lào; tham gia tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp của Việt Nam ở Lào; phấn đấu phát triển hội viên tăng 2% so với năm 2019; tuyên truyền vận động hội viên “Sản xuất, kinh doanh giỏi” giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng...

f
Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong nhiệm vụ công tác Hội năm 2019.

Tuyết Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.