Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

18:13, 19/08/2020

Chiều 19-8, Công an tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2020).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại những trang sử truyền thống hào hùng của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng. 

4324
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi lễ

Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 24-8-1945, Tỉnh bộ Việt Minh và UBND cách mạng tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập lực lượng Công an tỉnh với tên gọi là Ban Liêm phóng. Trong 75 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, củng cố, xây dựng, phát triển lực lượng, đóng góp vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; chủ động phối hợp triển khai công tác ổn định tình hình, quản lý chặt tình hình, đấu tranh trấn áp số đối tượng nguy hiểm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phối hợp giải quyết cơ bản tổ chức phản động Fulro, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực lực địch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk trong sạch vững mạnh. 

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, lực lượng Công an Đắk Lắk đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

4234
Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã biểu dương, chúc mừng những chiến công của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh nói riêng trong suốt 75 năm qua; đồng thời đề nghị lực lượng Công an tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống, tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các mặt công tác; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp trong dân tộc, tôn giáo, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh kinh tế - thông tin, an ninh mạng, trước mắt là đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

4234
Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Đồng chí cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân tốt hơn; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.