Multimedia Đọc Báo in

Vươn lên trong nghèo khó

14:02, 30/06/2015

Từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân các cấp đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, trong đó có không ít tấm gương là người dân tộc thiểu số như anh Y Phân Kbuôr ở buôn Trí B, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Không chỉ có đất đai rộng mà giờ đây gia đình anh Y Phân Kbuôr còn sở hữu nhiều trâu, bò và còn làm thêm dịch vụ buôn bán, giúp anh trở thành triệu phú trong buôn; đó cũng là thành quả mồ hôi, nước mắt của anh sau nhiều năm lao động vất vả. Nhìn lại cơ ngơi của mình, anh tâm sự: Nhà vốn nghèo, hai vợ chồng xoay sở mãi mới có được 7 sào đất trồng ngô, nhưng do đất xấu, lại không biết áp dụng khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư cũng không có nên thu nhập không đủ trang trải cho 5 miệng ăn, cái nghèo cứ đeo bám quanh năm suốt tháng. Quyết không chấp nhận số phận, anh luôn tự động viên phải vươn lên để thoát nghèo và anh bắt đầu tham gia vào tổ chức Hội Nông dân của xã, đồng thời tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn khuyến nông… Từ đây anh được mở mang kiến thức và nắm được kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây ngô, khiến anh thay đổi cách nghĩ, cách làm; thêm vào đó anh được chi hội thường xuyên giới thiệu các mô hình, gương hội viên làm kinh tế giỏi để học tập…, điều này đã trở thành động lực để anh phấn đấu vươn lên làm giàu. Từ 7 sào ngô ban đầu, anh tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu làm đất đến chọn giống, chăm sóc nên năng suất đạt rất cao (7-8 tạ/sào), đồng thời anh không ngừng học tập kinh nghiệm làm ăn từ các mô hình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả để áp dụng trên mảnh đất của mình. Chính sự năng động, cùng với sự cần cù chịu khó, sau nhiều năm lao động miệt mài, gia đình anh đã bắt đầu có tích lũy, đời sống khá dần lên. Có vốn trong tay, anh tiếp tục mua thêm đất, đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, đến nay gia đình anh đã có 2,2 ha trồng ngô, 15 con trâu, 20 con bò, 10 con heo, kết hợp thêm dịch vụ bán thuốc Ama Kông nên hằng năm thu nhập được cải thiện đáng kể, bình quân từ 100-200 triệu đồng (đã trừ chi phí), từ đó gia đình mua thêm các phương tiện phục vụ sản xuất như máy cày tay, máy gặt lúa liên hoàn…

Hệ thống máy móc được anh Y Phân Kbuôr đầu tư để phục vụ sản xuất.
Hệ thống máy móc được anh Y Phân Kbuôr đầu tư để phục vụ sản xuất.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, Y Phân còn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm mà mình tích lũy được trong sản xuất cho bà con nông dân trong buôn, trong xã để giúp bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, góp phần thay đổi tập quán canh tác, xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2000 đến nay, gia đình anh đã hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, khoa học kỹ thuật cho 20 người, hiện nay những hộ này đều đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu có thu nhập từ 30-50 triệu đồng; giúp 12 hộ vay không tính lãi với số tiền từ 10-15 triệu đồng/năm… Ngoài ra, gia đình anh luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng gia đình văn hóa bằng việc nuôi dạy các con trưởng thành, được học hành tử tế và tham gia tích cực các phong trào xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới… Với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, nhiều năm liền anh được Hội Nông dân huyện, xã tuyên dương Nông dân sản xuất giỏi.

Thuận Nguyễn


Ý kiến bạn đọc