Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh có 37 điểm được phép kinh doanh vàng miếng

16:53, 25/12/2015

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk (NHNN) cho biết, đến nay toàn tỉnh có 11 chi nhánh ngân hàng thương mại và 1 chi nhánh doanh nghiệp (DN) được phép kinh doanh vàng miếng, với tổng số điểm giao dịch là 37 điểm (trong đó có 24 điểm giao dịch trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, 13 điểm giao dịch tại các huyện trên địa bàn).

Một điểm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại TP. Buôn Ma Thuột
Một điểm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại TP. Buôn Ma Thuột

Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 166 DN đăng ký kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đang hoạt động, trong đó có 103 DN đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên, trong năm 2015, căn cứ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của các DN, NHNN mới chỉ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ cho 75 DN (tăng 5 DN so với năm 2014).


Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.