Multimedia Đọc Báo in

Hội Nông dân Ea Kpam tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

08:09, 09/10/2016

Xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar) có 9 thôn, buôn với 1.808 hộ, 7.306 khẩu. Trong những năm qua, bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, xã Ea Kpam đã phát huy tốt nội lực, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng nông thôn mới; trong đó Hội Nông dân xã đóng góp vai trò rất tích cực.

Khi mới bước vào xây dựng nông thôn mới, xã Ea Kpam gặp không ít khó khăn như: việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất của nông dân còn hạn chế;  sản xuất còn mang tính tự phát, theo phong trào; đời sống của người dân còn khó khăn nên khó huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng... Trước tình hình đó, Hội Nông dân xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân.

Vận động nông dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Song song với đó, Hội đã phát động phong trào “Nông dân xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề đa dạng. Từ năm 2011 - 2016, Hội Nông dân xã đã phối hợp mở các lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao các tiến bộ KHKT trong trồng trọt và chăn nuôi cho 1.082 lượt hội viên; phối hợp đào tạo nghề cho 35 lao động nông thôn; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ nghèo vay vốn với số tiền 3,5 tỷ đồng; bình quân hằng năm xây dựng Quỹ Tương trợ trợ nông dân được 280 triệu đồng giúp đỡ cho hàng chục lượt hộ hội viên vay để đầu tư sản xuất…

Đặc biệt, Hội Nông dân xã Ea Kpam đã chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cụ thể như: Hướng dẫn nông dân thực hành canh tác nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ, mô hình xen canh các loại cây có giá trị như tiêu, sầu riêng, bơ …vào vườn cà phê nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên từng diện tích canh tác; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Công ty Ned Coffee Hà Lan Việt Nam, Armajaro Việt Nam, Đắk Man thành lập 12 câu lạc bộ và 5 nhóm nông dân thực hiện sản xuất cà phê có chứng nhận 4C, UTZ, RA…; triển khai mô hình “Đẹp nhà, sạch đường, sạch ruộng nương”, mô hình xử lý phế phẩm nông nghiệp và vỏ cà phê để sản xuất phân hữu cơ vi sinh (giúp nông dân tiết kiệm chi phí đầu tư sản xuất từ 4,8 - 5,7 tỷ đồng/năm); thành lập 9 tổ thu gom rác thải.

Huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội

Hội Nông dân xã Ea Kpam đã phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã vận động hội viên, nông dân hưởng ứng tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Đến nay, 100% các tuyến đường nội thôn đã được cứng hóa; phối hợp vận động các doanh nghiệp và nhân dân cùng với ngân sách của xã trồng được 1.500 cây xanh trị giá trên 70 triệu đồng. 

Hội còn phối hợp phát động phong trào hội viên, nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội,  tham gia tố giác tội phạm. Hàng năm, các chi, tổ Hội đã tổ chức cho 100% hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa; cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% gia đình hội viên đăng ký cam kết thực hiện gia đình không có người vi phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp xây dựng các mô hình hiệu quả như: “Xã không tệ nạn ma túy”, “Thôn bình yên – không có người phạm tội hình sự”, “Câu lạc bộ ông bà – cháu”, “Tiếng kẻng an ninh về đêm”, “Thôn bình yên, gia đình hòa thuận”...

Với sự góp sức của Hội Nông dân, xã Ea Kpam đã “cán đích” nông thôn mới vào tháng 7-2016. Diện mạo của xã khang trang, sạch đẹp hơn với nhiều hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện thắp sáng, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng. Dịch vụ, thương mại chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao.

-Trong 5 năm qua, nhân dân xã Kpam đã đóng góp 4,1 tỷ đồng, hiến 285 m2  đất, phá bỏ 4.000 mét tường rào, cổng xây kiên cố, 1.300 cây trồng lâu năm để làm đường giao thông; đóng góp 200 triệu đồng để xây dựng điện chiếu sáng ban đêm tại 6/8 thôn, buôn. 

- Năm 2016, toàn xã có 441 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 91,1 %. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,37 %; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 28 triệu đồng/người/năm vào năm 2015.

Tề Thị Thanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.