Multimedia Đọc Báo in

Độc đáo giỏ quà Tết đặc sản Đắk Lắk

09:34, 12/12/2016

Những năm gần đây, xu hướng mua giỏ quà Tết để dùng trong gia đình hoặc làm quà tặng, quà biếu đã được nhiều người lựa chọn.

Đáng chú ý năm nay, lần đầu tiên trên thị trường Đắk Lắk xuất hiện có những giỏ quà Tết, trong đó 100% là sản phẩm đặc sản địa phương được sản xuất bởi các doanh nghiệp của tỉnh như Công ty TNHH cà phê An Thái, Công ty TNHH Hồng Hoa Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Ong mật, Công ty Cổ phần Kado Việt Nam, Công ty TNHH ca cao Nam Trường Sơn…

Quan  trọng hơn, “Giỏ quà Tết đặc sản Đắk Lắk” là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy các chương trình khởi nghiệp tại Đắk Lắk do Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân (số 119/8 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) khởi xướng, đồng thời, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam – Người Đắk Lắk dùng hàng Đắk Lắk”, cũng như góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh.

Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân chuẩn bị những giỏ quà Tết đặc sản Đắk Lắk.
Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân chuẩn bị những giỏ quà Tết đặc sản Đắk Lắk.

Theo Bà Nguyễn Thị Yến, Giám đốc Trung tâm, để triển khai chương trình khởi nghiệp của tỉnh Đắk Lắk và lựa chọn các hạt giống khởi nghiệp cho vườn ươm khởi nghiệp, Trung tâm cùng đối tác chiến lược YUP đã tổ chức Khóa đào tạo Doanh nhân khởi nghiệp X-Startup CEO Entrepreneur đầu tiên tại Đắk Lắk và thành lập YUP – Đắk  Lắk  (những người trẻ tiên phong trong hoạt động khởi nghiệp) với 24 thành viên đến từ hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum. Nhằm tạo môi trường cho các thành viên YUP – Đắk Lắk này thực hành khởi nghiệp sau khóa học, Trung tâm đã triển khai chương trình bày bán “Giỏ quà Tết đặc sản Đắk Lắk”. Theo đó, các  thành viên YUP - Đắk  Lắk sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh để triển khai chương trình này như đối tác chính, hoạt động, mục tiêu giá trị, quan hệ khách hàng, phân khúc khách hàng…

Để thực hiện những giỏ quà ý nghĩa này, nhiều tháng qua, các thành viên trong YUP- Đắk Lắk đã có kế hoạch khảo sát, tìm kiếm nguồn hàng bảo đảm chất lượng, liên hệ và làm việc với những nhà sản xuất uy tín của địa phương để có mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng… Các sản phẩm được đơn vị lựa chọn đưa vào giỏ quà Tết gồm rượu, mứt, trà làm từ cây Hồng Hoa, cà phê, ca cao, mật ong, hạt điều, mắc ca... Đây là những sản phẩm được làm ra từ các doanh nghiệp đã được Sở Khoa học - Công nghệ chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ, bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, Trung tâm còn chú trọng đến mẫu mã, bao bì đóng gói sao cho phù hợp với nhu cầu tiêu dùng dịp Tết, giá cả phải chăng, vừa bảo đảm thị hiếu sang trọng, lịch sự xứng tầm của món quà biếu. Các giỏ quà  đặc sản này có nhiều chủng loại và mức giá khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn, khoảng từ 300.000 - 1 triệu đồng/sản phẩm.

Có thể nói, việc đưa những sản phẩm “made in Đắk Lắk” vào những giỏ quà Tết không chỉ tạo sự mới lạ, độc đáo mà còn làm phong phú thêm nhu cầu lựa chọn quà Tết của người tiêu dùng

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.