Multimedia Đọc Báo in

Cựu chiến binh huyện M'Đrắk giúp nhau phát triển kinh tế

13:59, 06/03/2018

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện M’Đrắk đã chú trọng triển khai thực hiện phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế” bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; qua đó tạo động lực để hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội CCB xã Cư Króa có 145 hội viên; trước đây, đời sống của đa số hội viên gặp rất nhiều khó khăn. Xác định muốn thoát nghèo phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, đồng thời xây dựng mối đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên, Hội CCB xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi; tập trung xây dựng quỹ hội để giúp đỡ hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, Hội CCB xã Cư Króa đã xây dựng nguồn quỹ hội lên đến 230 triệu đồng; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng cho hội viên vay vốn; đồng thời  thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn của hội viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nhờ vậy, nhiều hộ hội viên đã mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hội viên khá và giàu chiếm 28,9%; hội viên nghèo chỉ còn 39 hộ, 100% gia đình hội viên có các phương tiện nghe nhìn và sử dụng nước hợp vệ sinh, 140/145 gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Vườn tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao của cựu chiến binh Lê Văn Đường (bên phải) ở xã Cư Prao
Vườn tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao của cựu chiến binh Lê Văn Đường (bên phải) ở xã Cư Prao.

Hội CCB xã Ea M’đoal cũng triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hội đã xây dựng nguồn Quỹ Giúp nhau xóa nghèo được 205 triệu đồng; vận động hội viên đóng góp xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội. Bên cạnh đó, Hội CCB xã còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên và nhân dân trên địa bàn xã vay trên 10,8 tỷ đồng.

Ông Y Sức Byă, Chủ tịch Hội CCB huyện M’Đrắk đánh giá: Huyện M’Đrắk hiện có 2.699 hội viên CCB. Trong đó có 720 hộ nghèo, chiếm 26,67%, 333 hộ cận nghèo, chiếm 12,33%. Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trong hội viên, Hội CCB huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng Quỹ Vì đồng đội được 30 triệu đồng; quỹ hội được gần 3 tỷ đồng; qua đó xây dựng 2 ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội tặng hội viên khó khăn về nhà ở; kịp thời thăm hỏi, động viên và tặng gần 100 suất quà cho hội viên ốm đau, hoạn nạn, vào các dịp lễ, tết. Đồng thời, Hội cũng đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng trên địa bàn huyện gần 60 tỷ đồng giúp hội viên và nhân dân vay vốn sản xuất. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã phát triển sâu rộng trong toàn Hội. Nhiều chi hội và hội viên đã phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh với tinh thần dám nghĩ, dám làm đã giúp nhau phát triển kinh tế cải thiện đời sống, đạt được kết quả đáng khích lệ.

                Thúy Diệp


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.