Multimedia Đọc Báo in

"Nhịp cầu" đưa vốn tới phụ nữ nghèo

08:54, 18/12/2018

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ thị xã Buôn Hồ đã nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã tạo điều kiện cho hàng nghìn phụ nữ tiếp cận nhanh nhất với nguồn vốn để phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Mỵ (tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất) là hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Do bị mắc bệnh suy tụy giảm tiểu cầu, chị Mỵ phải bán 5 sào đất để lo chạy chữa thuốc thang. Thu nhập chính của gia đình lúc này chỉ dựa vào 7 sào cà phê già cỗi, năng suất kém. Chị Mỵ được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng từ NHCSXH thị xã vào năm 2015. Chị đã mạnh dạn chặt bớt cây cà phê già, đầu tư trồng xen canh 1.500 trụ tiêu. Nhờ chịu khó lao động, biết ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, vườn tiêu và cà phê của chị Mỵ đạt năng suất cao, cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. “Giờ đây cuộc sống của gia đình tôi đã đỡ hơn trước rất nhiều. Tôi đã thanh toán hết tiền gốc vay ưu đãi, xây mới được ngôi nhà khang trang hơn và có điều kiện chăm lo cho 3 con ăn học đầy đủ”, chị Mỵ phấn khởi chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mỵ ở  tổ dân phố  Tân Hà 2, phường Thống Nhất (TX. Buôn Hồ) với mô hình  trồng tiêu  xen cà phê  cho năng suất cao.
Chị Nguyễn Thị Mỵ ở tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất (TX. Buôn Hồ) với mô hình trồng tiêu xen cà phê cho năng suất cao.
Tính đến tháng 11-2018, tổng dư nợ các cấp Hội Phụ nữ thị xã Buôn Hồ nhận ủy thác từ NHCSXH thị xã là hơn 83,9 tỷ đồng, tại 65 tổ tiết kiệm và vay vốn với 3.090 lượt hộ gia đình hội viên vay.

Cũng như gia đình chị Mỵ, sau khi được tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, chị H’Soan Mlô (buôn Pheo, xã Ea Đrông) đã vươn lên thoát nghèo. Qua 2 đợt vay vốn từ NHCSXH thị xã được 80 triệu đồng, chị H'Soan đầu tư chăm sóc 2 ha cà phê và chăn nuôi heo. Đến nay, chị H'Soan đã phát triển đàn heo hơn 20 con, vườn cà phê được chăm sóc tốt cho năng suất cao. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình chị có thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Chị H’Soan Mlô ở buôn Pheo, xã Ea Đrông (TX. Buôn Hồ) phơi cà phê vừa thu hoạch.
Chị H’Soan Mlô ở buôn Pheo, xã Ea Đrông (TX. Buôn Hồ) phơi cà phê vừa thu hoạch.

Theo chị H’Lan Nia, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Đrông, so với trước đây, mức vốn cho vay ưu đãi đã tăng lên đáng kể (lên đến 50 triệu đồng/hộ) là cơ hội để phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Để đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, trong công tác vay vốn, Hội LHPN xã luôn tổ chức xét công khai, dân chủ, ưu tiên cho hộ nghèo, đồng thời gắn với tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ chuyển đổi cây trồng vật nuôi như nuôi bò lai, heo hướng nạc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ cũng đã chủ động phối hợp với NHCSXH thị xã tổ chức các lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý tín dụng, kiểm tra giám sát để phát hiện, phòng ngừa rủi ro cho đội ngũ cán bộ hội phụ trách hoạt động ủy thác và Ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn. Bà H’Moan Mlô, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Buôn Hồ đánh giá: “Thời gian qua, công tác nhận ủy thác của Hội được thực hiện khá hiệu quả, nguồn vốn tăng trưởng nhanh, giải ngân kịp thời. Các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đúng quy trình cho vay, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ nguồn vốn vay này, nhiều hội viên phụ nữ đã thoát nghèo bền vững”.

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.