Multimedia Đọc Báo in

Đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

09:03, 11/04/2016
Hiện nay, huyện Cư Kuin có 9 giáo xứ, 3 giáo họ biệt lập, 9 nhà thờ, 3 nhà nguyện; có 16 chức sắc, 72 chức việc và trên 41.343 giáo dân Công giáo.
 
Đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin sinh sống chủ yếu ở các xã Ea Tiêu, Ea Ktur, Đray Bhăng, Hòa Hiệp, Cư Êwi… Thời gian qua, đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQVN phát động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Nổi bật là phong trào thi đua “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sống “tốt đời, đẹp đạo”... Đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin đã khắc phục khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, mở các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Nhiều mô hình kinh tế của giáo dân đã mang lại hiệu quả cao và cho thu nhập mỗi năm từ 100 - 500 triệu đồng như: Mô hình trồng cà phê và tiêu của hộ ông Ngô Văn Thuật (Giáo xứ Kim Châu, xã Đray Bhăng); mô hình kinh doanh thương mại, phân bón, vật tư nông nghiệp của hộ ông Hoàng Thanh Bình (Giáo xứ Vinh Hòa, xã Ea Ktur), hộ ông Nguyễn Văn Được, Trần Quang Thiều (Giáo xứ Tân Hòa, xã Ea Tiêu); mô hình kinh doanh xăng dầu của hộ ông Nguyễn Quang Minh (Giáo họ Kim Thành, xã Hòa Hiệp), ông Cao Duy Hải (Giáo xứ Vinh Trung, xã Cư Êwi)... Ngoài ra, còn có nhiều mô hình làm kinh tế trang trại, mang lại hiệu quả và cho thu nhập cao như: mô hình chăn nuôi lợn theo hình thức công nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Chương (Giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp), hộ ông Phạm Văn Cánh (Giáo họ Kim Thành, xã Hòa Hiệp)…

Bà con giáo dân Giáo xứ Kim Châu, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin tham gia làm đường bê tông.
Bà con giáo dân Giáo xứ Kim Châu, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin tham gia làm đường bê tông.

Song song với việc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin còn tích cực hưởng ứng các phong trào từ thiện, nhân đạo, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Vì người nghèo”... Trong năm 2015, các chức sắc và tín đồ đã tổ chức được 4 đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.130 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi; tặng 2.500 suất quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng; đóng góp trên 500 triệu đồng xây dựng nhà tình thương và quỹ “Vì người nghèo”. Qua các phong trào trên đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt ở vùng đồng bào có đạo, đã khích lệ và lôi cuốn mọi người cùng tham gia, tiêu biểu như gia đình cụ Bùi Viết Đề (Giáo xứ Kim Châu, xã Đray Bhăng) trong năm 2015 đã hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình khó khăn ở địa phương với số tiền trên 105 triệu đồng, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình chính sách khó khăn và hỗ trợ 18 triệu đồng cho trại phong Ea Na; ông Vũ Quốc Khanh (Giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp) đã đóng góp 40 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo” của xã và 5 triệu đồng mua quà tặng các cháu học sinh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi… Đặc biệt, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tích cực tham gia, tiêu biểu như Giáo xứ Kim Phát (xã Hòa Hiệp) đã hưởng ứng và duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình điểm của phong trào “3 an toàn” về an ninh trật tự trong vùng tôn giáo; xứ đạo Kim Hòa (xã Đray Bhăng) thực hiện mô hình “Không tội phạm và tệ nạn xã hội”. Ngoài ra, các xã có đông đồng bào Công giáo cũng đã xây dựng được nhiều mô hình về bảo đảm an ninh trật tự và hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết 09 của Chính phủ, xây dựng khu dân cư lành mạnh không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy, khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin đã đóng góp nhiều tiền của, ngày công xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi khác. Chỉ tính riêng trong năm 2015, đồng bào Công giáo các xã Ea Ktur, Ea Tiêu, Đray Bhăng và Hòa Hiệp đã đóng góp hơn 700 ngày công lao động và trên 5,5 tỷ đồng, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước đã làm mới được 5,5 km đường nhựa, 12 km đường bê tông và 4,9 km đường cấp phối đá dăm.

Những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện, vẹn toàn đạo lý “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo, phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Hồng Khanh 


Ý kiến bạn đọc