Multimedia Đọc Báo in

Tự hào sinh viên dân tộc thiểu số

09:36, 08/08/2017

Những năm qua, tỉnh ta luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) rèn luyện, vươn lên trong học tập, cuộc sống. Qua đó, nhiều sinh viên đã đạt thành tích tốt trong học tập và là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào, hoạt động xã hội…

Tỏa sáng những điển hình tiêu biểu

Vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi tốt nghiệp THPT, Nông Thanh Hùng (xã Ea Kly, huyện Krông Pắc) đành tạm gác lại việc học 6 năm để tìm việc làm phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Đến năm 2014, Hùng thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, ngành Công tác xã hội. Vừa học, vừa đi làm thêm nhưng Hùng luôn nỗ lực vươn lên, đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2016. Học kỳ 1 năm học 2016-2017, Hùng là sinh viên xuất sắc với tổng điểm 3.71/4 và được chọn báo cáo điển hình tại buổi gặp mặt, tuyên dương sinh viên DTTS có học lực giỏi, xuất sắc tỉnh lần thứ XIX năm 2017 vừa qua. Không chỉ học giỏi, với vai trò Đội trưởng Đội tình nguyện xã hội của trường, Hùng trực tiếp hiến máu tình nguyện 12 lần và tích cực tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện, thăm, tặng quà trẻ em, người nghèo, bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tặng Bằng khen cho sinh viên DTTS có thành tích học tập xuất sắc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tặng Bằng khen cho sinh viên DTTS có thành tích học tập xuất sắc.

 

 
“Để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội, các sinh viên DTTS cần không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người thân và bà con buôn làng nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch”
 
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu

Vi Thị Tươi (dân tộc Nùng, thường trú tại thôn 5, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) là một trong những sinh viên xuất sắc nhất Khoa Y - Dược, Trường Đại học Tây Nguyên. Tươi là thành viên đội tuyển Yk13 A2 và đoạt giải Ba cuộc thi Olympic Sinh lý – Giải phẫu lần thứ IV do khoa Y – Dược tổ chức; là sinh viên xuất sắc học kỳ 1 năm học 2016-2017 với tổng điểm 3.89/4; “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Bên cạnh thành tích học tập, Tươi còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao của khoa, trường và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 6 lần hiến máu tình nguyện, tham gia chiến dịch mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, các chương trình, hoạt động xã hội thiện nguyện…

Chắp cánh vươn xa

Nông Thanh Hùng và Vi Thị Tươi chỉ là 2 trong số 70 sinh viên xuất sắc được tuyên dương tại buổi gặp mặt sinh viên DTTS có học lực giỏi, xuất sắc tỉnh năm 2017 vừa qua. Anh Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 3.000 sinh viên DTTS đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Trong đó có trên 1.300 sinh viên đạt loại khá, giỏi, xuất sắc. Hầu hết các sinh viên DTTS đều xác định được động cơ, thái độ học tập đúng đắn, luôn cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào tình nguyện.

Nhằm tạo điều kiện cho các em vươn lên, tự khẳng định mình Hội đã tham mưu, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp: Tuyên dương sinh viên DTTS sống đẹp, làm kinh tế giỏi; Liên hoan thanh niên hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc; Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm cồng chiêng trẻ; Cuộc thi ý tưởng sáng tạo học sinh, sinh viên Đắk Lắk; Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”; các chiến dịch mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi… Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội trao tặng hàng trăm suất học bổng cho sinh viên vượt khó, học giỏi. Các sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn đều được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập…

Không chỉ được tạo điều kiện trong quá trình học tập, nhiều sinh viên DTTS sau khi ra trường đã được bố trí việc làm và giữ những cương vị chủ chốt trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của địa phương.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.