Multimedia Đọc Báo in

Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ những gia đình, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin

09:12, 13/06/2019

Chiến tranh đã lùi xa 44 năm nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn hiệu hữu. Nỗi đau da cam, một nỗi đau mà nước ta phải mất hàng trăm năm nữa mới có thể khắc phục. Nhiều gia đình, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang phải chịu những hậu quả hết sức nặng nề, dai dẳng do chiến tranh gây ra.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khắc phục hậu quả của chất độc do quân đội Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam. Đây không chỉ là vấn đề mang tính cấp bách mà còn là một vấn đề cần thực hiện lâu dài. Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là lương tâm, trách nhiệm của toàn xã hội.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 5.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Trong những năm qua, bằng nguồn lực vận động được, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà, khám chữa bệnh, sửa chữa nhà ở, cấp vốn sản xuất… với số tiền gần 12 tỷ đồng. Song hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ gia đình nạn nhân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở và hàng nghìn nạn nhân vẫn phải sống trong cơ cực, nghèo khó.

Lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng NNCĐDC xã Ea Kly, huyện Krông Pắc
Lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng NNCĐDC xã Ea Kly, huyện Krông Pắc. Ảnh: Nguyễn Xuân

Nhân kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2019), hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa  học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, từng bước góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam của tỉnh cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, UBND tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn “Tương thân tương ái” quan tâm ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để giúp đỡ, sẻ chia hoàn cảnh khó khăn đối với những gia đình, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh nhằm giúp đỡ những nạn nhân từng bước hòa nhập vào cộng đồng và vươn lên ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh Đắk Lắk rất mong nhận được tấm lòng nhân ái của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh (Mọi sự ủng hộ xin gửi về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Lắk, số 241 Y Jút, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ĐT: 0262 3953 041, 0914122035 hoặc chuyển khoản vào tài khoản Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Lắk, số TK: 522 8211 030028 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lê Thánh Tông tỉnh Đắk Lắk (63 Lê Thánh Tông, thành phố Buôn Ma Thuột).

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.