Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ea Kar lần thứ III

18:10, 28/10/2020

Ngày 28-10, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Ea Kar đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội Cựu TNXP huyện Ea Kar hiện có 402 hội viên, sinh hoạt tại 12 cơ sở hội xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2019, Hội Cựu TNXP huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn hội viên hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên khó khăn; vận động, kết nối các nguồn lực tổ chức thăm, tặng quà, sổ tiết kiệm cho hội viên... 

4234
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă tặng hoa của Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chúc mừng Đại hội

Các cơ sở hội đã vận động hội viên đóng góp được 430 triệu đồng Quỹ Đồng đội giúp nhau phát triển kinh tế; vận động, hỗ trợ kinh phí để xây dựng 14 nhà Tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 740 triệu đồng.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024, tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu: 70% hội cấp xã, thị trấn đạt xuất sắc và khá, không có đơn vị yếu kém; Hội các xã, thị trấn xây dựng Quỹ Đồng đội từ 10 đến 50 triệu đồng/đơn vị, giúp 2 đến 3 hộ gia đình hội viên thoát nghèo; trên 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 18 người; bà Nguyễn Thị Nhiên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội nhiệm kỳ 2015 – 2019 và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Tình nghĩa cho hội viên khó khăn của huyện Ea Kar với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.