Multimedia Đọc Báo in

Tiện lợi dịch vụ chăm sóc sau sinh

06:23, 24/03/2021

Chăm sóc mẹ và bé sơ sinh tại nhà là một dịch vụ đang có xu hướng phát triển với nhóm đối tượng khách hàng khá đặc biệt.

Lần đầu mang thai, cũng là lần đầu chị Nguyễn Thị Thu Nga (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà. Với gói dịch vụ 8 triệu đồng/liệu trình, chị được các nhân viên đến tận nhà chăm sóc kỹ càng như xông hơ thuốc bắc, ép lá trầu, gội đầu thảo dược, massage bụng chuyên sâu, thoa rượu nghệ gừng hạ thổ, hướng dẫn chế độ ăn uống vừa bảo đảm sức khỏe vừa lợi sữa... Chị Nga cho biết, sau sinh có nhiều thứ thay đổi khiến bản thân rất mệt, cơ thể nhức mỏi. Nhờ có dịch vụ chăm sóc tại nhà, chị đã nhanh chóng giảm ký như mong đợi, da sáng hơn, sức khỏe cải thiện đáng kể.

Nhân viên đến massage cho trẻ sơ sinh tại nhà.
Nhân viên đến massage cho trẻ sơ sinh tại nhà.

Chị Lê Thị Thúy An (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ tắm bé tại nhà. Hằng ngày, em bé được nhân viên đến tắm gội, massage, theo dõi rụng rốn, vàng da, hơ lá trầu… Nhân viên chăm sóc đến đúng giờ mỗi ngày, giúp bé quen dần với lịch sinh hoạt theo thời gian biểu. Bé tỏ ra rất thích thú khi được trải nghiệm các dịch vụ, nhất là massage cơ thể. Hơn thế, sau liệu trình hơn 20 ngày, chị An đã tích lũy và cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm để duy trì thói quen chăm sóc bé mỗi ngày… 

Những năm gần đây, chăm sóc mẹ và bé sơ sinh tại nhà trở thành một nghề “hot”, được nhiều khách hàng lựa chọn sau kỳ “vượt cạn”. Tại TP. Buôn Ma Thuột, số cơ sở cung cấp dịch vụ này ngày càng tăng, mức giá đa dạng, khoảng từ 3 triệu đồng đến 18 triệu đồng/liệu trình (khoảng 12 - 30 buổi chăm sóc mẹ và bé). Với khách có nhu cầu chăm sóc theo từng buổi thì có giá từ 120 nghìn - 300 nghìn đồng/buổi. Đa số các cơ sở đều cung cấp dịch vụ chăm sóc mẹ và bé cơ bản, chuyên sâu với các phương pháp kết hợp giữa dân gian và hiện đại.  Một số cơ sở thường có các chương trình ưu đãi giảm giá, tặng quà, tặng thêm buổi tắm cho bé nhằm hút khách. Cùng với chăm sóc tại nhà cho các sản phụ, nhiều nơi còn có thêm dịch vụ massage mẹ bầu, bán các sản phẩm làm đẹp, thông tắc tia sữa… Đặc biệt, một số nơi còn mở dịch vụ chăm nuôi bà đẻ ngay tại cơ sở với giá tiền khoảng từ 18 triệu - 22 triệu đồng/tháng. Tại đây, người mẹ không phải mệt mỏi, lo lắng việc trẻ sơ sinh quấy khóc, khó ngủ, thức đêm vì đã có nhân viên túc trực hỗ trợ. Cùng với đó, được chăm nuôi đủ dinh dưỡng và sử dụng các dịch vụ hồi phục sức khỏe, làm đẹp…

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà trở thành dịch vụ được nhiều gia đình lựa chọn.
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà trở thành dịch vụ được nhiều gia đình lựa chọn.

Nắm bắt xu hướng, nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, nhiều bạn trẻ hiện nay chịu khó đầu tư học hỏi thêm nhiều kiến thức để có thể làm nghề chăm sóc mẹ và bé. Đơn cử như chị Trần Thị Kim Oanh (xã Cư Ni, huyện Ea Kar), quá trình học ngành điều dưỡng sản phụ khoa cùng 2 năm kinh nghiệm theo nghề ở TP. Buôn Ma Thuột giúp chị tích lũy được khá nhiều kiến thức lẫn kỹ năng chăm sóc mẹ và bé. Khi được nhiều khách hàng ủng hộ, chị quyết định nghỉ việc ở thành phố để tìm hướng đi mới cho mình. Chị cho hay, về huyện Ea Kar để khai thác khách hàng tiềm năng là điều từ lâu chị đã ấp ủ. Tuy còn khá mới mẻ ở huyện, nhưng hiện cũng đã có một số phụ nữ sau sinh tin tưởng sử dụng dịch vụ này. Với kiến thức, kỹ năng và sự tận tâm, chu đáo, chị tin sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường mới...

Xã hội hiện đại, việc chăm sóc mẹ và bé sơ sinh tại nhà ngày càng được các gia đình lựa chọn bởi nhiều tiện ích. Đặc biệt, với những người lần đầu làm mẹ, gia đình có điều kiện kinh tế, hay công việc bận rộn thì việc chăm sóc tại nhà càng được quan tâm, họ thường ưu tiên chọn những nơi cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng để bảo đảm vừa đẹp, vừa khỏe, vừa an toàn. Xu thế này tạo nên nghề mới để các bạn trẻ có thêm cơ hội khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Bảo Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.