Multimedia Đọc Báo in

Lượt trận thứ hai, Giải hạng Nhất quốc gia 2021, Đắk Lắk - Công an nhân dân: Thử thách cùng tân binh

17:32, 24/03/2021

Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai, Giải hạng Nhất quốc gia 2021, ngày 26-3, Câu lạc bộ bóng Đắk Lắk sẽ hành quân đến sân Pleiku (Gia Lai) gặp đội chủ nhà Công an nhân dân.

Thầy trò Trương Minh Tiến vừa có được 1 điểm sau trận hòa với đội Huế 1-1 trên sân nhà ở lượt trận đầu tiên. Khách quan mà nói, họ làm khán giả nhà khá thất vọng sau màn trình diễn có phần nhạt nhòa trước đội khách Huế. Các tuyến của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk thi đấu chưa thật sự gắn kết, nhất là tuyến tiền đạo khi tân binh vừa được chiêu mộ từ đội Phố Hiến Lương Văn Hùng dường như vẫn chưa bắt “nhịp” được cùng các đồng đội và tỏ ra khá bế tắc trước khung thành thủ môn Nguyễn Tiến Tạo của Huế. Chính vì vậy, nếu muốn có một kết quả khả quan trước đội chủ nhà vào ngày 26 tới, Huấn luyện viên Trương Minh Tiến sẽ phải thay đổi, điều chỉnh chiến thuật, bố trí nhân sự trên hàng công một cách hợp lý hơn, bên cạnh việc vẫn giữ nguyên 5 hậu vệ Danh Lương Thực, Vũ Thành Công, Bùi Ngọc Tín, Đỗ Xuân Thi và Phan Tuấn Tài ở phía dưới nhằm tạo sự an toàn trước khung thành thủ môn Ngô Văn Nhựt.

Thủ môn Ngô Văn Nhựt lĩnh trọng trách giữ sạch mảnh lưới trước đội chủ sân Pleiku.
Thủ thành Ngô Văn Nhựt lĩnh trọng trách giữ sạch lưới đội nhà trước đội chủ sân Pleiku.

Về phía đội chủ nhà Công an nhân dân, ngoài lực lượng hiện có còn tăng cường đến 11 cầu thủ của lò đào tạo cầu thủ chất lượng bậc nhất hiện nay là Hoàng Anh Gia Lai. Trận hòa 1-1 ngay trên sân khách Cần Thơ ở vòng đấu trước đã chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của Công an nhân dân. Tiếp đón đội khách Đắk Lắk, ngoài được thi đấu trên sân nhà Công an nhân dân còn có lợi thế lớn về mặt tâm lý, bởi ở mùa giải 2018, dù xuống hạng song họ đều giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 ở cả 2 lượt trận trước Đắk Lắk.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 26-3.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.