Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

12:53, 29/08/2010
Núi lửa tại Indonesia bất ngờ hoạt động; Rơi trực thăng quân sự Venezuela, 10 người thiệt mạng; Thủ tướng Iraq báo động khủng bố ở cấp cao nhất; Hong Kong biểu tình phản đối vụ con tin đẫm máu;…
Hàng chục nghìn người Indonesia đã buộc phải đi sơ tán sau khi một núi lửa trên đảo Sumatra bất ngờ hoạt động trở lại. Núi lửa Sinabung phun trào khói và tro bụi cao 1.500m lên bầu trời. Các nhân chứng cho hay họ có thể nhìn thấy dòng nham thạch chảy ra từ núi lửa cách xa đó vài km. Được biết, đỉnh Sinabung cao 2.460m, nằm cách thành phố chính Medan trên đảo Sumatra khoảng 60km về phía tây nam, đã ngủ yên suốt 400 năm qua.
Hàng chục nghìn người Indonesia đã buộc phải đi sơ tán sau khi một núi lửa trên đảo Sumatra bất ngờ hoạt động trở lại. Núi lửa Sinabung phun trào khói và tro bụi cao 1.500m lên bầu trời. Các nhân chứng cho hay họ có thể nhìn thấy dòng nham thạch chảy ra từ núi lửa cách xa đó vài km. Được biết, đỉnh Sinabung cao 2.460m, cách thành phố chính Medan trên đảo Sumatra khoảng 60km về phía tây nam, đã ngủ yên suốt 400 năm qua.
Toàn bộ 10 binh sĩ đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng của Lực lượng vệ binh quốc gia Venezuela gặp nạn trong lúc cất cánh nhằm thực hiện một sứ mệnh chống buôn lậu ma túy. Chiếc trực thăng Mi-17 do Nga chế tạo bị đâm vào chiều thứ 6 tại bang Apure ở nam Venezuela, gần biên giới Colombia.
Toàn bộ 10 binh sĩ đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng của Lực lượng vệ binh quốc gia Venezuela gặp nạn trong lúc cất cánh nhằm thực hiện một sứ mệnh chống buôn lậu ma túy. Chiếc trực thăng Mi-17 do Nga chế tạo bị đâm vào chiều thứ 6 tại bang Apure ở nam Venezuela, gần biên giới Colombia.
Trong một thông báo được phát trên truyền hình cả nước, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã đặt nước này trong tình trạng báo động khủng bố cao nhất, đồng thời cảnh báo các âm mưu reo rắc sợ hãi và hỗn loạn khi quân đội Mỹ chính thức rút lực lượng chiến đấu ở Iraq vào cuối tháng này.
Trong một thông báo được phát trên truyền hình cả nước, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã đặt nước này trong tình trạng báo động khủng bố cao nhất, đồng thời cảnh báo các âm mưu gieo rắc sợ hãi và hỗn loạn khi quân đội Mỹ chính thức rút lực lượng chiến đấu ở Iraq vào cuối tháng này.
Hôm nay (29-8), hàng chục nghìn người Hong Kong sẽ tham dự một cuộc biểu tình tuần hành đòi công lý cho các nạn nhân vụ bắt con tin ở Manila, trong khi cộng đồng người Philippines ở thành phố này lo sợ sự trả đũa. Các nhà tổ chức cho biết số người tham gia có thể lên đến 50.000, với sự hiện diện của tất cả các đảng phái. Sự phẫn nộ trào lên ở Hong Kong đối với cách xử lý vụ con tin ở Manila hôm 23-8, trong đó 8 du khách Hong Kong thiệt mạng.
Hôm nay (29-8), hàng chục nghìn người Hong Kong sẽ tham dự một cuộc biểu tình tuần hành đòi công lý cho các nạn nhân vụ bắt con tin ở Manila, trong khi cộng đồng người Philippines ở thành phố này lo sợ sự trả đũa. Các nhà tổ chức cho biết số người tham gia có thể lên đến 50.000, với sự hiện diện của tất cả các đảng phái. Sự phẫn nộ trào lên ở Hong Kong đối với cách xử lý vụ con tin ở Manila hôm 23-8, trong đó 8 du khách Hong Kong thiệt mạng.
Sáng 28-8, các phần tử nổi dậy Taliban đã tấn công vào 2 căn cứ của liên quân Mỹ và NATO ở miền đông Afghanistan. Các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Salerno ở tỉnh Khost và doanh trại Chapman gần đó - cách thủ đô Kabul khoảng 100km về phía đông nam - bắt đầu lúc khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Lực lượng liên quân đã đáp trả tức thì, tiêu diệt 18 phần tử nổi dậy và bắt giữ vài người khác. Không có thương vong về phía lực lượng liên quân.
Sáng 28-8, các phần tử nổi dậy Taliban đã tấn công vào 2 căn cứ của liên quân Mỹ và NATO ở miền đông Afghanistan. Các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Salerno ở tỉnh Khost và doanh trại Chapman gần đó - cách thủ đô Kabul khoảng 100km về phía đông nam - bắt đầu lúc khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Lực lượng liên quân đã đáp trả tức thì, tiêu diệt 18 phần tử nổi dậy và bắt giữ vài người khác. Không có thương vong về phía lực lượng liên quân.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc