Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

10:34, 07/10/2010
Xe chở dầu của NATO lại là mục tiêu của Taliban; Hàng trăm trẻ em thiệt mạng do nhiễm độc chì tại Nigeria; Thái Lan cáo buộc "áo đỏ" đánh bom nhà chung cư.
Truyền thông Pakistan đưa tin ít nhất 22 xe chở dầu của NATO đã bốc cháy sau khi bị các tay súng nghi là phiến quân Taliban tấn công vào sáng 6-10 tại khu vực gần thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, làm ít nhất một người thiệt mạng. Chính quyền thành phố Quetta đã phải yêu cầu các lực lượng chữa cháy ở các thành phố khác hỗ trợ khẩn trương dập tắt đám cháy. Vụ tấn công trên là vụ tấn công thứ tư nhằm vào các xe chở nhiên liệu của NATO kể từ sau khi hai máy bay trực thăng NATO không kích trong lãnh thổ Pakistan ngày 30-9 làm ba lính biên phòng nước này thiệt mạng.
Truyền thông Pakistan đưa tin, ít nhất 22 xe chở dầu của NATO đã bốc cháy sau khi bị các tay súng nghi là phiến quân Taliban tấn công vào sáng 6-10 tại khu vực gần thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, làm ít nhất một người thiệt mạng. Chính quyền thành phố Quetta đã phải yêu cầu các lực lượng chữa cháy ở các thành phố khác hỗ trợ khẩn trương dập tắt đám cháy. Đây là vụ tấn công thứ tư nhằm vào các xe chở nhiên liệu của NATO kể từ sau khi hai máy bay trực thăng NATO không kích trong lãnh thổ Pakistan ngày 30-9 làm ba lính biên phòng nước này thiệt mạng.
Tổ chức Các bác sỹ không biên giới (MSF) vừa cho hay nhiễm độc chì đã khiến hơn 400 em nhỏ dưới 5 tuổi thiệt mạng trong vòng 6 tháng qua ở nhiều làng tại bang Zamfara, Nigeria. Khu vực được cho là “thiên đường” khai thác vàng trái phép. Chất thải từ các mỏ đã ngấm vào đất và nguồn nước.
Tổ chức Các bác sĩ không biên giới (MSF) vừa cho hay nhiễm độc chì đã khiến hơn 400 em nhỏ dưới 5 tuổi thiệt mạng trong vòng 6 tháng qua ở nhiều làng tại bang Zamfara, Nigeria. Khu vực được cho là “thiên đường” khai thác vàng trái phép. Chất thải từ các mỏ đã ngấm vào đất và nguồn nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Prawit Wongsuwon ngày 6-10 cáo buộc phe "áo đỏ" do Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) đứng đầu, đã thực hiện vụ đánh bom trước đó một ngày ở huyện Bang Bua Thong của tỉnh Nonthaburi, làm sập một phần tòa nhà chung cư và làm 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Wongsuwon khẳng định những phần tử đánh bom là người của phe "áo đỏ" và vụ tấn công liên quan đến bạo lực chính trị.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Prawit Wongsuwon ngày 6-10 cáo buộc phe "áo đỏ" do Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) đứng đầu, đã thực hiện vụ đánh bom trước đó một ngày ở huyện Bang Bua Thong của tỉnh Nonthaburi, làm sập một phần tòa nhà chung cư và làm 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Wongsuwon khẳng định những phần tử đánh bom là người của phe "áo đỏ" và vụ tấn công liên quan đến bạo lực chính trị.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc