Multimedia Đọc Báo in

Dừng ngay hành vi tàn sát chim cò!

16:56, 17/10/2012

Ở xã Cư Bông, huyện Ea Kar có nhiều người làm nghề bẫy chim cò. Đây là việc làm mang tính chất mùa vụ, nhưng lại đang gây ra nhiều hậu quả về môi sinh, môi trường, đặc biệt là trong việc bảo vệ đàn chim, cò tự nhiên đang ngày càng hiếm dần.

Nghề này có khoảng 20 năm nay, xuất phát từ những người dân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh di cư vào đây. Trước đây, vào mùa mưa, các cánh đồng ngập nước, cò về kiếm ăn trắng đồng nên hàng ngày có đến hàng chục người đi bẫy cò. Họ đến các cánh đồng hoặc các gò đất cao ven sông, suối để săn cò đi ăn lúc sáng sớm. Để bẫy được loại chim trời này, các thợ săn đã dùng cò giả làm cò mồi. Cò giả được đan bằng nứa, quấn vải màn rồi quệt sơn trắng, mỏ vàng, có kích thước và màu sắc giống như cò thật. Người ta cắm nhiều con cò giả này xuống vị trí chọn trước sao cho giống một đàn cò đang kiếm ăn, cạnh đó cắm nhiều thanh tre nhỏ đã bôi nhựa dính. Cò bay trên cao bị mắc lừa sà xuống nhập đàn sẽ dính vào các thanh tre. Trước đây, loài chim này nhiều vô kể, một chuyến đi săn, mỗi thợ săn có thể bẫy được hàng trăm con và chở đi bán nhiều nơi, kể cả các chợ ở huyện Ea Kar và TP. Buôn Ma Thuột. Bây giờ, việc săn bắt nhiều khiến loài cò ít đi và cũng do ý thức bảo vệ thiên nhiên của người dân được nâng cao nên lượng người làm nghề bẫy cò không còn nhiều. Tình trạng săn bắt cò một cách không thương xót khiến số lượng loại chim này giám xuống nhanh chóng đã bị nhiều người lên án vì ảnh hưởng đến môi trường và làm mất cân bằng sinh thái. Chính quyền sở tại cũng đã cấm việc săn bắn chim cò, nhưng do việc đi bẫy chủ yếu ban đêm nên rất khó phát hiện và xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh về thợ săn đang "hành nghề" bẫy cò mà PV Daklak online ghi lại được:

 

Người thợ săn cò đang đặt bẫy
Thợ săn cò đang đặt bẫy bên đám cò mồi
 

 

Những con cò giả được làm giống nư thật...
Cò giả được làm giống như thật...

 

 

 

Những chú cò xấu số sà xuống sẽ bị dính bẫy nhựa
Những chú cò xấu số sà xuống sẽ bị dính bẫy nhựa...

 

 

và cho vào lồng
và bị xâu mắt, cho vào lồng

 

Mỗi cặp cò được bán với giá 35.000 đồng
Mỗi cặp cò được bán với giá 35.000 đồng

Minh Thông 


Ý kiến bạn đọc