Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Trung đoàn 66 giúp dân vùng khó

08:35, 07/03/2017

Xác định ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phải làm tốt công tác vận động quần chúng ở vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ người dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đóng quân, trong những năm qua Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10) đã triển khai nhiều hoạt động dân vận hiệu quả tại địa bàn huyện Ea H’leo.

 Trung tá Đinh Trí Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết, dù đơn vị vừa chuyển vị trí đóng quân mới, công việc còn bề bộn nhưng lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn vẫn phân công cán bộ, chiến sĩ hành quân đến xã Ea H’leo triển khai các hoạt động giúp dân. Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10) đã đóng góp hơn 5.000 ngày công lao động giúp nhân dân xã Ea H’leo làm mới 30 km đường giao thông liên thôn; khai hoang 8 ha đất trồng lúa nước; tu sửa 4 trường học, 7 căn nhà cho gia đình chính sách; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người; tổng dọn vệ sinh các trục đường ở các buôn, giúp các gia đình chính sách, gia đình neo đơn thu hoạch nông sản, làm cỏ cà phê, vườn tiêu; hướng dẫn đồng bào làm 39 nhà vệ sinh, 21 nhà tắm và chuồng trại chăn nuôi... Bên cạnh đó, đơn vị còn tặng quà cho 30 gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn; giúp các buôn Săm A và Săm B làm 2 bảng tuyên truyền cổ động trước nhà cộng đồng.

Chiến sĩ Trung đoàn 66 giúp người dân buôn Dang (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) lao động sản xuất.
Chiến sĩ Trung đoàn 66 giúp người dân buôn Dang (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) lao động sản xuất.

Ngoài hoạt động giúp dân cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 còn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không nghe kẻ xấu xúi giục kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các già làng, trưởng buôn ở buôn Dang, buôn Săm A, buôn Săm B (xã Ea H’leo) tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân vượt biên trái phép trở lại địa phương tiếp tục lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Chi bộ buôn Dang, xã Ea H’leo cảm kích: “Buôn Dang có 100% dân số là người J’rai, đời sống của bà con rất khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục còn nhiều lạc hậu. Ở địa phương có các phần tử xấu tuyên truyền kích động, xúi giục bà con nhẹ dạ dời bỏ làng vượt biên trái phép… Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 đã tổ chức nhiều hoạt động giúp bà con làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi, vệ sinh môi trường và giúp các hộ khó khăn, neo đơn việc đồng áng, dọn dẹp nhà cửa khiến bà con rất phấn khởi, tin yêu “Bộ đội Cụ Hồ”.  Quả thật, các hoạt động dân vận của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 đã gắn kết thêm tình quân dân; như già làng Rơ Chăm Y Mốp ở buôn Dang (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) nghe tin bộ đội đến làm công tác dân vận đã bàn với gia đình dành riêng cho bộ đội một căn nhà kế bên để ở trong thời gian lưu lại buôn. Hằng ngày già Rơ Chăm Y Mốp cùng với bộ đội Trung đoàn 66 đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bà con không nghe, không tin lời kẻ xấu kích động rời làng vượt biên trái phép.

(2)	Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thăm hỏi, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn ở xã Ea H’leo.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thăm hỏi, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn ở xã Ea H’leo.

Những việc làm đầy nghĩa tình của bộ đội Trung đoàn 66 đã đóng góp quan trọng vào phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ea H’leo.

Duy Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.