Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

15:14, 28/06/2018
Ngày 28-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2013 – 2018) thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
 
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh và 15 huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị quân đội, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.
 
Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị

5 năm qua, tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, khôn lường, không theo quy luật. Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, khí hậu cực đoan;  hiện tượng El Nino, La Nina đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.

Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia khắc phục 156 vụ thiên tai với trên 15.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia. Kết quả, đơn vị đã khắc phục, sửa chữa gần 4.500 nhà ở, công trình hư hỏng; tìm kiếm 48 thi thể, di dời 1.350 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đưa 1.661 người dân, trên 304 tấn hàng hóa ra khỏi vùng lũ; làm mới 188 căn nhà, 22 cầu tạm; dựng 171 trụ điện, khắc phục 50,9 km đường giao thông, nạo vét 36,2 km kênh mương, chữa cháy trên 453 ha rừng, hỗ trợ nhân dân hơn 10.000 thùng mì tôm... góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân do thiên tai gây ra. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, nhìn nhận, đánh giá tình hình thực tế, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp, bài học trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
 
Dự báo những năm tiếp theo, tình hình khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội gắn với phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động trong công tác phòng chống TT-TKCN; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN ở các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức, lực lượng cứu hộ, cứu nạn kiêm nhiệm của các đơn vị làm nhiệm vụ PCTT-TKCN sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khi có lệnh…
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.