Multimedia Đọc Báo in

Chiếu phim lưu động phục vụ bộ đội nhân dịp 30-4 và 1-5

14:23, 29/04/2021
Từ ngày 25 đến 29-4, Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Đội tổ chức các buổi chiếu phim tại: Đại đội Bộ binh 2 - Ban CHQS huyện Ea Súp; Tiểu đoàn Bộ binh 303 (Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ CHQS tỉnh) - đóng quân tại xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột); Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) - đứng chân trên địa bàn xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc) và Đại đội Bộ binh 5 - Ban CHQS huyện Buôn Đôn.
 
1
Chiến sĩ mới thuộc Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công)  trong buổi chiếu phim qua màn ảnh rộng tại sân đơn vị.
 
Các bộ phim được chiếu gồm: Phim tài liệu "Người kể chuyện Bác Hồ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Bộ phim khắc họa chân dung của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Trí Bảo, một học giả đã có hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
1
Êkíp sản xuất phim tài liệu "Người kể chuyện Bác Hồ" thực hiện 1 cảnh quay về Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Trí Bảo.
 
Bộ phim truyện “Giải phóng Sài Gòn” do Hãng phim Giải Phóng sản xuất. Phim tái hiện một số sự kiện lịch sử chính trong quá trình quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, bắt đầu từ trận tấn công giải phóng Buôn Ma Thuột đến những trận pháo làm tê liệt sân bay quân sự Biên Hòa và Tân Sơn Nhất, tiến thẳng vào dinh lũy cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện. Trong phim, những đại cảnh hoành tráng được dàn dựng một cách công phu, kỹ lưỡng với máy bay, tên lửa, xe tăng, trọng pháo của các cánh quân tiến vào Sài Gòn ngày 30-4-1975. Hình ảnh phim hoành tráng, chân thực và xúc động đã thuyết phục người xem như được chứng kiến, được sống lại đời sống và khí thế hào hùng của những năm 70 của thế kỷ XX…
 
1
Một cảnh quay trong bộ phim truyện “Giải phóng Sài Gòn”.
 
Đợt chiếu phim là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2021), góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường; đồng thời thông qua những thước phim tư liệu, phim truyện nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, qua đó củng cố thêm niềm tin, bồi đắp tư tưởng, cổ vũ cho cán bộ,chiến sĩ tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.