Multimedia Đọc Báo in

"Âm vang đại ngàn Tây Nguyên" hòa cùng "Âm sắc Việt" tại Festival Huế 2018

15:32, 29/04/2018

Tối 28-4, tại Cung Diên Thọ (Đại nội – Huế), Chương trình “Âm sắc Việt” với gần 20 đoàn nghệ thuật khắp ba miền Bắc – Trung – Nam tham gia đã thu hút hàng nghìn người đến thưởng thức.
      

“Âm vang đại ngàn Tây Nguyên” gồm 13 tiết mục nghệ thuật: Hòa tấu cồng chiêng; Hát múa dân gian kết hợp với biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống (chinh kram, sáo vỗ, ky pah, đing puốt, đing năm và đàn T’rưng) do Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk) biều diễn đã hòa cùng Chương trình nghệ thuật đặc sắc trên.
      

Tiết mục hát múa trên nền cồng chiêng và trống của Đoàn Ca múaĐắ k Lắ k tại Chương trình nghệ...
Tiết mục hát múa trên nền cồng chiêng và trống của Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk tại Chương trình Nghệ thuật "Âm sắc Việt". Ảnh:Y Sanh Aleô

Được biết, Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk đại diện khu vực Tây Nguyên tham gia Festival Huế lần thứ X diễn ra từ ngày 27-4 đến ngày 2-5-2018.

Ngoài việc tham gia Lễ khai mạc, Chương trình Nghệ thuật “Âm sắc Việt” , “Lễ hội đường phố”… Đoàn còn lưu lại biều diễn tại một số điểm diễn ra hoạt động văn hóa – du lịch khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế như “Sóng nước Tam Giang” tại huyện Quảng Điền, “Chợ quê ngày hội” tại Cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy và “Hương xưa làng cổ” tại  huyện Phong Điền.
                                                                                   

Hát múa
Hát múa "Sâu lắng cội nguồn" của Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk được trình diển tromg đêm "Âm sắc Việt". (Ảnh do Đoàn cung cấp)

Phương Đình     
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.