Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội Thanh minh ở xã Cư A Mung

15:28, 05/04/2018

Từ ngày 4 đến ngày 6-4, xã Cư A Mung (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ hội Thanh minh lần thứ IV năm 2018

Lễ hội  mang đậm nét văn hóa của người dân tộc Nùng An, tỉnh Cao Bằng. Lễ hội nhằm tưởng nhớ đến mối tình thủy chung, son sắt của chàng trai, cô gái người Nùng vì hủ tục lạc hậu mà tìm đến cái chết. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa ghi nhớ cha ông - những đấng sinh thành có công nuôi dạy con cháu khôn lớn, trưởng thành, cầu cho mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên, gia đình no ấm và cầu phúc cho tình yêu lứa đôi…

aaaa
Tiết mục hát then, đàn tính hấp dẫn tại lễ hội.

Đây là năm thứ tư chương trình được tổ chức tại xã Cư A Mung, thu hút hơn 1.500 người tham gia, trong đó có nhiều du khách thập phương và người dân của những xã lân cận. Đến đây du khách được sống trong một không gian lễ hội độc đáo với nhiều hoạt động văn hóa mang đậm truyền thống dân tộc như: hát lượn, hát đối đáp về chủ đề tình yêu; các trò chơi dân gian: tung còn, thi lày cỏ, đẩy gậy … và thưởng thức món ăn độc đáo như heo quay, thịt trâu xào, xôi ngũ sắc…

aaaa
Những đơn vị tham gia lễ hội nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Theo Ban tổ chức, để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, năm nay xã đã quyết định mở rộng quy mô lễ hội, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho cho các đơn vị tham gia cắm trại; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí và tranh tài giữa các đội với nhau, nhằm mục đích giao lưu, giúp thế hệ trẻ có điều kiện tìm hiểu về văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc cùng sống trên địa bàn.

Một số  hình ảnh tại lễ hội:

aaaa
Hát Hèo phửn - một phần không thể thiếu của Lễ hội Thanh Minh.

 

aaaa
Phần thi ẩm thực kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của đơn vị Trường Mầm non Tuổi Ngọc.

 

aaaa
Trang phục và món ăn truyền thống của người Nùng.

 

aaaaNhững trò chơi như: đánh cờ...
aaaa
... lày cỏ,

 

aaaa
... bóng chuyền thu hút nhiều người tham gia.

 

aaaa
Đội chiêng buôn Tơ Yoa biểu diễn tại lễ hội

 Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.