Multimedia Đọc Báo in

Nhiều đơn vị làm du lịch thiếu hướng dẫn viên du lịch cơ hữu

14:08, 27/04/2020
Ông Lê Văn Đức, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch khám phá Tây Nguyên, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đắk Lắk cho biết, nhiều đơn vị làm du lịch trên địa bàn tỉnh thiếu hướng dẫn viên du lịch cơ hữu, khiến hoạt động kinh doanh gặp không ít khó khăn.     
     
Đắk Lắk hiện có 25 đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, nhưng chỉ có 37 hướng dẫn viên du lịch cơ hữu, không đủ đáp ứng yêu cầu công việc nên phải thường xuyên thuê đội ngũ này theo từng hợp đồng tour - tuyến cố định.  
     
21 điểm đến du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng trong tình cảnh tương tự, chỉ có 1/3 số điểm đến có hướng dẫn viên du lịch được biên chế, còn lại đều hợp đồng bên ngoài theo mùa vụ.
      
Hướng dẫn viên...
Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về văn hóa nhà dài cho khách quốc tế tại Khu du lịch Buôn Đôn

Ngày 24-4 vừa qua, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đắk Lắk được thành lập với 61 thành viên nhằm khắc phục những hạn chế trên, đồng thời hướng đến việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế quan trọng này trong thời gian tới.

                                                                                         
Phương Đình 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.