Multimedia Đọc Báo in

Đưa Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 vào danh sách bình chọn 10 sự kiện Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2017.

16:58, 13/12/2017

Sở VH-TT-DL đã đề xuất đưa Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 vào danh sách bình chọn một trong 10 sự kiện Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiêu biểu của quốc gia năm 2017.
      

Khai mạc...
Lễ Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017

Sự kiện trên diễn ra từ ngày 8-3 đến ngày 13-3-2017 tại TP. Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê Việt Nam với chủ đề “Hội tụ tinh hoa – Phát huy bản sắc – Liên kết phát triển”.
      

Không...
Tái hiện Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Với 16 nội dung hoạt động phong phú, đa dạng nằm trong 3 sự kiện lớn: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6; Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 đã thu hút trên 25.000 lượt du khách, trong đó có hơn 3.000 du khách quốc tế đến tham dự.

Đặc biệt, Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã  quy tụ trên 500 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của 6 đoàn nghệ nhân đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông và 4 đoàn nghệ thuật quốc tế: Campuchia, Hàn Quốc, Lào và Rumani.

Sự kiện...
Sự kiện kinh tế, văn hóa trên đã thu hút đông đảo khách tham quan

Lễ hội đã đạt các mục tiêu: Quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, nâng cao giá trị ngành cà phê đối với người sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Đắk Lắk cũng như cả nước; nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng về việc bảo tồn, giới thiệu, phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk nhằm mời gọi, xúc tiến những dự án đầu tư lớn trên địa bàn.  
                                                                                           

Phương Đình


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.