Multimedia Đọc Báo in

Vóc dáng Buôn Ma Thuột xưa và nay

07:38, 11/02/2024

Ngày 22/11/1904 tỉnh Đắk Lắk được thành lập, sau khi tách ra từ tỉnh Kon Tum. Năm 1930, Khâm sứ Trung Kỳ ra nghị định thành lập thị xã Buôn Ma Thuột, trở thành thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Buôn Ma Thuột dần khẳng định vị trí chiến lược quan trọng của Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.

Sau chiến thắng lịch sử 10/3/1975, Buôn Ma Thuột không ngừng phát triển, từng bước trở thành một đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, đóng vai trò quan trọng trên nhiều mặt đối với vùng Tây Nguyên. Năm 1995, Trung ương đã công nhận thị xã Buôn Ma Thuột trở thành TP. Buôn Ma Thuột (đô thị loại III), đô thị loại II vào năm 2005 và đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2010.

Ngày 27/11/2009, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 60-KL/TW với mục tiêu xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020.

Ngày 16/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 67-KL/TW về “Xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. TP. Buôn Ma Thuột đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, bản sắc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm tỉnh Đắk Lắk năm 1978.
Đồng bào các dân tộc góp sức chống đế quốc Mỹ.
Buôn Ma Thuột những năm 1965.
Thị xã Buôn Ma Thuột ngày giải phóng.
Diện mạo đô thị Buôn Ma Thuột hôm nay.
Ngã Sáu Buôn Ma Thuột năm 1995.
Đô thị Buôn Ma Thuột sôi động với Lễ hội Cà phê.
Không gian đô thị Buôn Ma Thuột được mở rộng với Đại lộ Đông Tây.
Những mái nhà dài vẫn được đồng bào Êđê bảo tồn.
Giáo dục mũi nhọn để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tăng giá trị hàng hóa với phát triển nông nghiệp bền vững.
Công nghiệp ở TP. Buôn Ma Thuột từng bước phát triển.

 

* Phóng sự ảnh có sự phối hợp của Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Gia (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc