Multimedia Đọc Báo in

Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam giành giải Nhì toàn đoàn môn thi “Cúp biển”

10:39, 29/08/2021

Ngày 28-8, Tổ trọng tài thông báo chính thức đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021.

Môn thi “Cúp biển” được tổ chức tại 2 địa điểm là vùng biển thuộc thành phố Vladivostok của Liên bang Nga và biển Caspi (do Iran làm chủ nhà).

Các tuyển thủ Hải quân Nhân dân Việt Nam thực hiện nội dung thi Chống chìm
Các tuyển thủ Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện nội dung thi chống chìm. Ảnh Army Games

Tại thành phố Vladivostok, 3 đội tuyển đến từ 3 quốc gia Việt Nam, Trung Quốc và nước chủ nhà Liên bang Nga đã bốc thăm thứ tự thi đấu các nội dung thuộc môn thi “Cúp biển”, gồm: thi bắn pháo tàu (bắn mục tiêu trên biển bằng pháo AK-176, bắn ma két mìn trôi bằng súng 14,5mm), kỹ năng hàng hải, đấu tranh chống chìm và sử dụng phương tiện cứu hộ.

Lần đầu tiên Hải quân Nhân dân Việt Nam tranh tài tại môn thi này, nhưng đã giành được những thành tích rất ấn tượng. Ở nội dung chống chìm, đội tuyển hoàn thành bài thi trong thời gian 48,24 giây, mực nước tràn vào khoang 10,2 cm; tuy thời gian chậm hơn đội bạn Hải quân Liên bang Nga, nhưng mực nước ngập trong khoang lại nhỏ hơn, nên cả hai đội ngang nhau thành tích, cùng đồng giải Nhất. Ở nội dung sử dụng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, Đội tuyển Hải quân Việt Nam và Hải quân Liên bang Nga thi đấu ngang ngửa, đồng giải Nhất.

Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam giành giải Nhì toàn đoàn môn thi Cúp biển. Ảnh Army games
Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam giành giải Nhì toàn đoàn môn thi "Cúp biển". Ảnh Army Games

Cùng với đó, Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam giành giải Nhất nội dung thi bắn pháo AK-176; các nội dung bắn maket mìn trôi bằng súng 14,5mm và kỹ năng hàng hải, Đội xếp vị trí thứ Nhì.

Song Quỳnh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.