Multimedia Đọc Báo in

Đường đến Paris không có nhiều hoa hồng

09:31, 27/03/2024

Hiện thể thao Việt Nam vẫn đang nỗ lực giành từ 12 - 15 suất tham dự Olympic Paris 2024.

Gian nan “săn” vé đến Olympic

Tính đến giữa tháng 3/2024, thể thao Việt Nam mới có 5 suất chính thức dự Olympic. Đó là Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung bơi tự do 800 m nam; Trịnh Thu Vinh – 10 m súng ngắn hơi nữ; Lê Thị Mộng Tuyền – 10 m súng trường hơi nữ; Nguyễn Thị Thật - đua xe đạp đường trường nữ và Võ Thị Kim Ánh, hạng 54 kg môn boxing. Bên cạnh đó, có hai VĐV khác đang nắm chắc, hoặc ở rất gần tấm vé dự Thế vận hội. Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh được đánh giá chắc suất đến Paris nếu không dính chấn thương. Cô hiện đứng thứ 22 đơn nữ thế giới và thứ 16 trên bảng thứ bậc vòng loại Olympic 2024. Ở môn cử tạ, mỗi hạng cân sẽ lấy 10 VĐV dẫn đầu trên bảng thế giới, và Trịnh Văn Vinh đang đứng thứ chín hạng 61 kg nam.

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT) Đặng Hà Việt, ngành đã tính toán kỹ khi đặt chỉ tiêu có 12 - 15 suất dự Thế vận hội, căn cứ trên thực tế các VĐV có trình độ châu lục trở lên. Chỉ tiêu này tương đương với 14 suất chính thức của Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, kết hợp 3 suất đặc cách ở môn điền kinh (Quách Thị Lan), bơi (Nguyễn Thị Ánh Viên), bắn súng (Hoàng Xuân Vinh) và một suất môn judo (Nguyễn Thị Thanh Thủy) do có VĐV nước khác bỏ cuộc.

Từ báo cáo của các bộ môn, Cục TDTT chọn lọc ra 65 VĐV trọng điểm từ 14 môn thể thao hướng tới Olympic, gồm bơi, xe đạp (1 VĐV), cầu lông, judo (2), canoeing, taekwondo, thể dục dụng cụ, bóng bàn (4), cử tạ (5), bắn cung, rowing (6), điền kinh (7), boxing và bắn súng (11). Trừ xe đạp, canoeing và bóng bàn, 11 môn còn lại đều có VĐV Việt Nam tranh tài ở Olympic Tokyo.

Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh xuất sắc mang về tấm vé thứ năm dự Olympic Paris.

Còn ba tháng để “tăng tốc”

Ở môn cử tạ, ngoài lực sĩ Trịnh Văn Vinh, còn đặt kỳ vọng vào Quàng Thị Tâm hạng 59 kg nữ hiện đứng thứ 15 trên bảng thế giới; Phạm Thị Hồng Thanh hạng 71 kg nữ đang đứng thứ 12 thế giới. Cơ hội bứt phá cho hai VĐV này được xác định là World Cup cử tạ đồng thời là vòng loại Olympic cuối cùng, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 31/3 đến 11/4.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam, với lực lượng đông nhất, được kỳ vọng giành thêm từ một đến hai suất. Niềm hy vọng số một là nhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy cùng đồng đội Lại Công Minh ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, Hà Minh Thành 25 m súng ngắn bắn nhanh, Phí Thanh Thảo 10 m và 50 m súng trường. Cơ hội cuối cùng cho các xạ thủ là vòng loại Olympic tổ chức tại Brazil từ ngày 11/4 đến 19/4.

Với môn điền kinh, việc đạt được thành tích cao không dễ dàng khi chúng ta phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ mạnh. Hiện tại, thế mạnh của đội tuyển điền kinh nằm ở các nội dung nhảy và chạy ngắn – trung bình. VĐV Nguyễn Thị Huyền đã giải nghệ, nhưng đội tuyển có sự trở lại của Quách Thị Lan. Hy vọng được gửi gắm vào tổ tiếp sức 4x400 m nữ với Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh - những người từng vô địch châu Á 2023, cùng Quách Thị Lan - nhà vô địch ASIAD 18 trở lại, thế chỗ Nguyễn Thị Huyền đã giải nghệ.

Ban huấn luyện tính toán điểm rơi cho đội là các giải điền kinh châu Á, thế giới vào tháng 5 và 6/2024. Theo Huấn luyện viên Nguyễn Minh Hiếu, mong chờ vào thành tích tốt nhất đặt ở nội dung chạy 4x400 m tiếp sức nữ tại giải vô địch châu Á, qua đó hy vọng giành suất dự Olympic Paris 2024.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, boxing Việt Nam giành vé dự Olympic, sau Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Văn Đương ở kỳ Olympic Tokyo 2020. Boxing đặt niềm tin hoàn toàn vào các võ sĩ nữ với tám cái tên. Ngoài Kim Ánh, bảy gương mặt còn lại chỉ còn cơ hội ở vòng loại thứ hai tổ chức tại Thái Lan từ ngày 23/5 đến 3/6. Á quân thế giới hạng 50 kg Nguyễn Thị Tâm và Huy chương Đồng ASIAD 19 hạng 75 kg Lưu Diễm Quỳnh được kỳ vọng cao nhất.

Ở môn thể dục dụng cụ, hiện tại, VĐV Trịnh Hải Khang đang có số điểm cao nhất ở nội dung nhảy chống. Sau hai chặng đấu đầu của giải Cúp thế giới thì Trịnh Hải Khang xếp ở vị trí thứ ba. Tuy nhiên, ở chặng đấu thứ ba mới nhất, trước sự cạnh tranh quyết liệt của đối thủ, đã có nhiều VĐV nước khác tạm “nhảy” lên. Vì thế, hiện tại Trịnh Hải Khanh đang tạm đứng ở vị trí thứ năm. Ban huấn luyện đang cố gắng tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho chặng thi đấu thứ tư ở Doha sắp đến.

Một số môn dựa trên tích điểm như taekwondo đặt niềm tin vào Trương Thị Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm. Trong khi đó, Đỗ Thị Ánh Nguyệt là tuyển thủ trọng điểm ở nội dung bắn cung một dây nữ. Rowing vẫn chú trọng vào nội dung thuyền đôi nữ. Những môn được dự báo khó khăn nhất trong cuộc giành vé đi Paris 2024 là canoeing, judo và bóng bàn.

Từ ngày 1/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt danh sách 65 VĐV trọng điểm, cùng 24 huấn luyện viên hưởng chế độ dinh dưỡng đặc biệt 640.000 đồng/người/ngày, gấp đôi mức bình thường cho một VĐV cấp đội tuyển quốc gia. Cục TDTT cũng đang cố gắng tháo gỡ sự thiếu hụt bác sĩ thể thao cho các đội tuyển. Quy định tập trung tập huấn của ngành hiện chưa có quy định cụ thể về lực lượng bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, thể lực đi cùng, nên không có chế độ, kinh phí. Điều này là thiệt thòi lớn cho các VĐV đỉnh cao trong bối cảnh phải tập luyện, thi đấu, cạnh tranh ở tầm thế giới.

Phong Uyên


Ý kiến bạn đọc