Multimedia Đọc Báo in

Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 sẽ được tổ chức cùng nhiều hoạt động phụ trợ

16:37, 24/11/2022

UBND huyện Lắk cho biết, Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 năm 2023 sẽ được tổ chức cùng nhiều hoạt động phụ trợ khác.

Dự kiến thời gian cúng hạ thủy thuyền vào lúc 16 giờ ngày 11/3/2023; thời gian khai mạc Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 năm 2023 sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 12/3/2023 tại điểm dừng chân tham quan ngắm cảnh hồ Lắk, điểm du lịch buôn Jun, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk); thời gian đua thuyền từ 8 giờ 30 và bế mạc vào lúc 11 giờ 30 ngày 12/3/2022 tại bến thuyền Biệt điện Bảo Đại, thị trấn Liên Sơn.

Các vận động viên tham gia Hội đua thuyền huyện Lắk.
Các vận động viên tham gia Hội đua thuyền huyện Lắk.

Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 năm 2023 là một trong những chuỗi sự kiện của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, là hoạt động thiết thực để giới thiệu văn hóa, con người, tiềm năng phát triển du lịch của huyện; tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Cùng với Hội đua thuyền độc mộc, còn có các hoạt động phụ trợ như: Lễ cúng bến nước của người M’nông Gar dự kiến được tổ chức vào 7 giờ 30, ngày 11/3/2023 tại bến nước buôn Pai Ar, xã Đắk Phơi; Lễ cúng sức khỏe cho voi vào 14 giờ, ngày 11/3/2022 tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn; trưng bày gian hàng truyền thống với chủ đề “Hội tụ và Lan tỏa” từ ngày 11/3 đến 12/3/2022.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.