Multimedia Đọc Báo in

Đối thoại, giải quyết hồ sơ đề nghị giám định thương tật của công dân

12:28, 25/04/2024

Sáng 25/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp UBND phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức Hội nghị đối thoại với ông Nguyễn Hữu Nhuận về giải quyết hồ sơ, đơn đề nghị giám định thương tật.

Thượng tá Rơ Lan Ngọc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Ông Nguyễn Hữu Nhuận trú tại phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột). Theo hồ sơ, ông Nhuận nhập ngũ tháng 4/1979. Tháng 12/1983, trong quá trình ông tham gia làm nhiệm vụ khảo sát đường mòn, đoạn qua xã Ea Rốk (huyện Ea Súp) thì bị FULRO bắn và bị thương; sau đó điều trị tại Bệnh viện huyện Ea Súp. Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Trung úy, Trung đội trưởng Công binh (Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Ông Nhuận kiến nghị, năm 2014, ông có làm thủ tục hồ sơ gửi các cấp để được xét duyệt hưởng chế độ thương binh, tuy nhiên đến nay thủ tục hồ sơ chưa được giải quyết.

Đại diện các bên tham dự hội nghị đối thoại.
Đại diện các bên tham dự hội nghị đối thoại.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh của ông Nhuận gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đối chiếu với Điều 6, Điều 7, Chương III Thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng; điểm c Khoản 3 Mục II Công văn số 33 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thẩm định, trả hồ sơ, đề nghị bổ sung. Lý do, hồ sơ của ông Nhuận chưa đủ thủ tục.

Những văn bản, tài liệu chứng minh trường hợp bị thương của ông Nhuận không bảo đảm tính pháp lý. Các giấy chứng nhận bị thương do cá nhân ông quen biết, cùng đơn vị hoặc cùng công tác chung với ông Nhuận ký cấp cho ông để thiết lập hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (đây không phải là giấy tờ chính thống do cơ quan, đơn vị cũ cấp cho ông Nhuận).

Ông Nguyễn Hữu Nhuận chia sẻ tâm tư, thắc mắc tại hội nghị đối thoại.
Ông Nguyễn Hữu Nhuận chia sẻ tâm tư, thắc mắc tại hội nghị đối thoại.

Buổi làm việc, trao đổi giữa các bên diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn. Các bên đã cùng kiểm tra, đối chiếu các loại giấy tờ, tài liệu gốc liên quan. Ông Nguyễn Hữu Nhuận được lãnh đạo Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), đại diện các đơn vị chức năng, địa phương giải đáp thấu đáo, đầy đủ, cụ thể mọi kiến nghị, thắc mắc liên quan đến đơn thư của ông.

Thượng tá Rơ Lan Ngọc, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.
Thượng tá Rơ Lan Ngọc, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.

Thượng tá Rơ Lan Ngọc, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, công tác chăm lo, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng không chỉ là truyền thống đạo lý, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thượng tá Rơ Lan Ngọc cũng kết luận, căn cứ vào bản khai lưu trữ tại Ban Cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (năm 1996) thì ông Nguyễn Hữu Nhuận không thể thiết lập hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.