Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ea H'leo

21:14, 07/10/2015

Sáng 7-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri đến từ các địa phương trên địa bàn huyện Ea H’leo gồm: xã Ea Nam, Ea Khăl, Ea Tir và thị trấn Ea Drăng.

Đông đảo cử tri tham gia Hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến kế hoạch của Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIII, cử tri cũng đã nêu lên 15 ý kiến có nội dung nhiều vấn đề tồn tại ở địa phương như: Việc xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chưa thỏa đáng, còn mang tính chiếu lệ; vẫn còn nhiều rào cản khi thực hiện các thủ tục về đất đai, gây khó khăn cho người dân; tuyến đường liên huyện Ea H’leo - Cư M’gar đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, hiện vẫn chưa có biện pháp khắc phục; diện tích rừng tự nhiên suy giảm nhanh, trong khi đó cơ quan chức năng địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn (cử tri dẫn chứng trước đây toàn huyện có trên 63 nghìn ha, nay còn hơn 22 nghìn ha), đặc biệt là việc người dân chặt phá rừng thông ven Quốc lộ 14 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh), lấn chiếm trái phép làm khu dân cư, sản xuất cà phê hay gieo trồng các loại cây ngắn ngày; tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất tại một số địa phương vào mùa khô, chưa có biện pháp khắc phục; tình trạng người dân khoan giếng tìm nước tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mạch nước ngầm.

Cử tri xã Ea Nam nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội.

Cử tri cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng cho các thôn, buôn nghèo nhằm giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; xem xét, giải quyết việc làm đối với sinh viên sau khi đã tốt nghiệp; quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ; đề nghị cơ quan chức năng sớm có những biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng người dân phá bỏ vườn cà phê chuyển sang trồng tiêu, dẫn đến việc phá vỡ quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức nhiều hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân bởi hiện nay tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ra khá phổ biến tại địa phương, gây hoang mang dư luận; tiến độ tái canh cà phê còn chậm so với kế hoạch....

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, tỉnh đã được các thành viên trong Đoàn và đại diện các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo địa phương trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với một số ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo với Quốc hội và các bộ, ngành trong kỳ họp tới.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.