Multimedia Đọc Báo in

Vận động gần 1,9 tỷ đồng vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin

08:06, 20/01/2018

Sáng 19-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

a
Đại biểu tham dự hội nghị.

Với mục tiêu “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”, trong năm, các cấp Hội đã vận động được gần 1,9 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, tập trung vào các nội dung: sữa chữa nhà, trợ cấp Tết Nguyên đán, hỗ trợ vốn sản  xuất, trợ cấp khám – chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà… Công tác phát triển Hội, Chi hội ở các xã, phường, thị trấn cũng được triển khai tích cực. Năm 2017, Hội đã Phát triển thêm 2 hội cơ sở xã, phường, thị trấn, nâng tổng số tổ chức hội cấp xã lên 55/72; các cấp Hội đã phát triển được 99 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 2.914 hội viên. Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.845 người bị phơi  nhiễm, trong đó có 1.599 đối tượng đang thụ hưởng chính sách của Nhà nước.

Tại hội nghị, đại biểu đã thống nhất nội dung hoạt động năm 2018: toàn tỉnh vận động trên 1 tỷ đồng trong Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tiếp tục duy trì phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”; các cấp hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tới…

a
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017 nhận Giấy khen.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017.

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.