Multimedia Đọc Báo in

Giao lưu với nhân chứng lịch sử "Ký ức trận đánh Buôn Ma Thuột"

17:09, 09/03/2018
Sáng 9-3, Bảo tàng tỉnh tổ chức chương trình Giao lưu với nhân chứng lịch sử “Ký ức trận đánh Buôn Ma Thuột 10-3-1975”.
 
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu
 
Tham dự chương trình giao lưu có bác Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quân quản thị xã Buôn Ma Thuột và bác Ama H’Oanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thị ủy Buôn Ma Thuột cùng đông đảo thầy cô, học sinh một số trường học trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
 
Các nhân chứng lịch sử chia sẻ ký ức hào hùng về trận đánh Buôn Ma Thuột
Các nhân chứng lịch sử chia sẻ ký ức hào hùng về trận đánh Buôn Ma Thuột
 
Tại buổi giao lưu, các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những ký ức hào hùng về trận đánh Buôn Ma Thuột lịch sử 10-3-1975. Đây là trận đánh then chốt, mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 
 
Học sinh Trường THCS & THPT Đông Du (TP. Buôn Ma Thuột) giao lưu với các nhân chứng lịch sử
Học sinh Trường THCS & THPT Đông Du (TP. Buôn Ma Thuột) giao lưu với các nhân chứng lịch sử
 
Chương trình nhằm giáo dục tinh thần cách mạng, tinh thần yêu ước cao cả của quân và dân Đắk Lắk, đồng thời khích lệ, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong học tập, rèn luyện. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.