Multimedia Đọc Báo in

Phiên làm việc thứ hai Đại hội Công đoàn tỉnh thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

18:06, 12/04/2018
Chiều 12-4, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục phiên làm việc thứ hai.
 
a
Đại biểu thảo luận tổ, tiến hành ứng cử, đề cử cho Đề án nhân sự. Ảnh: H.Gia

Tại phiên làm việc này, Đại hội đã nghe trình bày các tham luận: “Giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước” (LĐLĐ TP. Buôn Ma Thuột); “Giải pháp thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở” (LĐLĐ huyện Buôn Đôn); “Công đoàn tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động” (LĐLĐ huyện Krông Búk)…

 
a
Biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X     Ảnh: H.Gia

Các đại biểu đã chia tổ thảo luận thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X.

a
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: H.Gia

Sáng mai (ngày 13-4), Đại hội tiếp tục phiên làm việc thứ ba với các nội dung: Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội X Công đoàn tỉnh; Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với Tổng Liên đoàn và tỉnh Đắk Lắk; Ban Chấp hành khóa X và Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt nhận nhiệm vụ; Đại hội biểu quyết chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội...

 
 
Thúy Hồng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.