Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

23:12, 14/06/2018

Sáng 14-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện (2008-2017) và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan cùng gần 70 tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phó
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phạm Minh Tấn phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm (2008-2017), Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp đã tổ chức được 1.596 cuộc tuyên truyền vận động về HMTN với trên 165.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập được nhiều mô hình HMTN hoạt động hiệu quả như: “Câu lạc bộ vận động HMTN” của Trường Đại học Tây Nguyên, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên, Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk với 1.150 tình nguyện viên tham gia hoạt động; “Câu lạc bộ hiến máu dự bị” của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh với 900 tình nguyện viên; “Câu lạc bộ giọt hồng” của Công an tỉnh với 300 tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu sống với số lượng lớn phục vụ cho cấp cứu hoặc thiên tai, thảm họa…

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, 10 năm qua toàn tỉnh đã vận động được trên 165 nghìn lượt người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được 122.245 đơn vị máu (tương đương 30.561 lít máu), đạt 123% kế hoạch, đảm bảo đủ máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị của các bệnh viện trong tỉnh, không còn người bán máu chuyên nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong giai đoạn tới (2018-2022), để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Trung ương giao hằng năm (đạt 1,5% dân số tham gia hiến máu), đảm bảo cung cấp đủ máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới tuyên truyền viên, tình nguyện viên, câu lạc bộ HMTN; đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên; duy trì và phát triển các câu lạc bộ hiến máu, từng bước hình thành câu lạc bộ nhóm máu hiếm (RH-)…

Phó trao bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN giai đoạn 2008-2017

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn biểu dương những thành tích mà phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh đạt được trong 10 năm qua. Thay mặt những người bệnh được tiếp nhận nguồn máu, đồng chí bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến những tập thể, gia đình và cá nhân đã có đóng góp quý báu trong phong trào HMTN.

trao bằng khen của UBND tỉnh tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh H’Yim Kđoh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN giai đoạn 2008-2017.

Để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng và phát triển bền vững, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát triển khai thực hiện phong trào HMTN, xác định thực hiện phong trào HMTN là trách nhiệm của hệ thống chính trị; các cơ quan, ban, ngành, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để ngày càng có nhiều đối tượng tham gia hiến máu; Ban Chỉ đạo vận động HMTN, Thường trực Hội Chữ thập đỏ các cấp phải chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phối hợp, mạnh dạn đề xuất các giải pháp phù hợp, sát với nhu cầu thực tiễn. Ban Chỉ đạo vận động HMTN cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng vận động, tuyên truyền, công tác quản lý và khả năng tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, tuyên truyền viên HMTN để làm tốt công tác tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa của hiến máu cứu người…

tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình hiến máu tiêu biểu.
Các gia đình hiến máu tiêu biểu đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 11 gia đình và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN giai đoạn 2008-2017.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.