Multimedia Đọc Báo in

Trường Tiểu học Y Jút (huyện Buôn Đôn) khai giảng năm học 2018-2019.

23:17, 05/09/2018

Sáng 5-9, Trường Tiểu học Y Jút (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019.

Trường Tiểu học Y Jút là trường tiểu học thuộc xã vùng III biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn với 75% học sinh là dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc M’Nông, Êđê, Lào...). Năm học 2017 - 2018, nhà trường đã thực hiện tốt chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt kết quả cao. Chất lượng giáo dục đại trà được chú trọng, trường có 6 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, 180 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học; 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt...

Đồng chí Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới.
Đồng chí Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học Y Jút đã đề ra các mục tiêu: tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục đặc để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho học sinh, gắn kết học sinh, phu huynh và nhà trường; xây dựng đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn ngày càng cao; phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh; quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên 

Đại diện Đồn Biên phòng Sêrêpok tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học của trường Tiểu học Y Jút, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).
Đại diện Đồn Biên phòng Sêrêpốk tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học của Trường Tiểu học Y Jút.

Tại Lễ khai giảng, Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã trao quà tặng 2 học sinh nghèo hiếu học của trường.

Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.