Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Cư Dliê M'nông

14:34, 20/03/2019
Hội LHTN Việt Nam xã Cư Dliê M’nông vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam huyện Cư M’gar chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện.
 
Dự đại hội có 51 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 2.000 thanh niên địa phương.
 
Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Hội và phong trào thanh niên tại xã Cư Dliê Mnông được triển khai toàn diện, cụ thể hóa với nhiều nội dung và cách làm sáng tạo. Hội LHTN Việt Nam xã đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tổ chức được nhiều lớp tập huấn, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội các cấp và tuyên truyền phổ biến pháp luật thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.
 
Các hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Phong trào “Tuổi trẻ Cư Dliê Mnông chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Hiến máu tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội... cũng được Hội phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức có hiệu quả.
 
Ủy ban Hội LHTN phường Thành Nhất lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội
Ủy ban Hội LHTN xã Cư Dliê M'nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung cơ bản nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung xây dựng các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới;  tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện; xây dựng đề án “Khởi nghiệp” cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương tiến bộ...
 
Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN xã Cư Dliê M'nông khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 11 ủy viên. Anh Nguyễn Hữu Ân – Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã khóa IV tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch khóa V nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Anh Phương
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.