Multimedia Đọc Báo in

Giao ban báo chí định kỳ tháng 7 năm 2019

18:10, 13/08/2019
Chiều 13-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 7 năm 2019. 
 
Trong tháng 7, các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương và báo ngành thường trú trên địa bàn tỉnh cơ bản đã bám sát định hướng tuyên truyền; tích cực đưa nhiều tin bài phản ánh đậm nét các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh chủ trì hội nghị
 
Trong đó có những nội dung trọng tâm như: kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ; 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; 40 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi, dịch bệnh sốt xuất huyết; thông tin phản ánh kịp thời các sự việc nổi cộm, được dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh...
 
Phó tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản phát biểu tại hội nghị
Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản phát biểu tại hội nghị
 
Định hướng tuyên truyền thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả heo châu Phi, các biện pháp phòng chống dịch bệnh; về tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong tình hình mới. Chủ động tuyên truyền công tác cảnh báo, ứng phó với thiên tai mùa mưa lũ; các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, chống bạo lực gia đình, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.