Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt kỷ niệm 10 năm Báo Đắk Lắk điện tử

20:19, 21/09/2019
Chiều 20-9, Báo Đắk Lắk tổ chức gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 10 năm ra đời Báo Đắk Lắk điện tử (5-10-2009 – 5-10-2019).
 
Là một trong những tờ báo điện tử ra đời khá sớm trong hệ thống báo Đảng địa phương, Báo Đắk Lắk điện tử là một bộ phận phát triển song song cùng với loại hình báo in truyền thống của Báo Đắk Lắk.
 
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi gặp mặt tọa đàm. Ảnh: Hoàng Gia

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi gặp mặt tọa đàm. Ảnh: Hoàng Gia

 
Cùng với Báo Đắk Lắk in, Báo Đắk Lắk điện tử bám sát tôn chỉ, mục đích là kênh thông tin, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đã tuyên tuyền, phản ánh nhanh chóng, chính xác, kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các sự kiện thời sự nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, văn học nghệ thuật… diễn ra trong tỉnh, trong nước và quốc tế được đông đảo bạn đọc quan tâm; qua đó góp phần tích cực vào việc định hướng dư luận xã hội, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk.
 
 
Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Dương Thế Hoàn trao đổi tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Gia

Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Dương Thế Hoàn chia sẻ về những ngày đầu trực tiếp tham gia làm Báo Đắk Lắk điện tử. Ảnh: Hoàng Gia

 
Trong 10 năm qua, Báo Đắk Lắk điện tử đã nhiều lần thay đổi giao diện theo hướng thân thiện, gần gũi, ấn tượng, khoa học, tương thích trên điện thoại thông minh, các thiết bị thu thông minh (máy tính, máy tính bảng, smartTV...) để thuận tiện cho việc sử dụng, tìm đọc thông tin của độc giả. Những năm gần đây, Báo Đắk Lắk điện tử chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh, video theo xu thế phát triển của truyền thông hiện đại…
 
Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cũng đã nêu lên những hạn chế, khó khăn như: lực lượng phóng viên mỏng; phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu, chưa đáp ứng với yêu cầu của báo điện tử trong thời đại công nghệ 4.0… 
 
Cán bộ, phóng viên tham gia đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Gia
Cán bộ, phóng viên tham gia đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Gia

 

 

 
Nhiều ý kiến đi sâu bàn thảo các giải pháp để bài viết trên báo điện tử được sinh động, hấp dẫn, phong phú hơn, tăng tính tương tác giữa tòa soạn và bạn đọc cũng như bổ sung thêm một số tiện ích, phát huy lợi thế đặc trưng của báo điện tử.
 
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.