Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

12:23, 27/09/2019
Sáng 27-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 36 (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm  2019 , triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù giá nông sản giảm do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân địa phương, nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Krông Pắc đã có những chuyển biến tích cực, đời sống người dân tiếp tục được nâng cao. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2019, tổng giá trị sản xuất ngành Nông - Lâm nghiệp ước thực hiện 4.543 tỷ đồng, đạt hơn 64% kế hoạch, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó trồng trọt ước đạt 3.020 tỷ đồng, chăn nuôi 1.400 tỷ đồng, thủy sản 100 tỷ đồng, lâm nghiệp 23 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng, hạ tầng kinh tế ước đạt 999 tỷ đồng; hoạt động thương mại, dịch vụ có những chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 143 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội và chính sách người có công được triển khai hiệu quả. Hiện tại đã có 15 xã đã đạt 242 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 16,13 tiêu chí/xã. Tình hình an ninh chính trị tương đối ổn định. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, toàn huyện mở được 25 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 3.365 cán bộ, đảng viên các cấp; kết nạp Đảng cho 137 quần chúng ưu tú, chuyển sinh hoạt đi và đến cho 259 đảng viên…
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, kết quả hoạt động 9 tháng của huyện Krông Pắc có nhiều nội dung đạt và gần đạt so với kế hoạch năm như thu ngân sách nhà nước, duy trì tốt tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, công tác khám, chữa bệnh cho người dân được thực hiện hiệu quả; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng cao… Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục như dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp; nguồn thu ngân sách thường xuyên chưa bền vững; hoạt động tuyên truyền của hệ thống chính trị nhiều nơi chưa phát huy hiệu quả... Do đó, các đại biểu đều đồng tình với việc cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khẩn trương xây dựng thương hiệu nông sản, đặc biệt là cây sầu riêng, bơ; cần có chế độ kịp thời cho những người trực tiếp tham gia dập dịch, tiêu hủy heo bị bệnh… 

Trong 3 tháng cuối năm, huyện tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển các loại cây trồng; theo dõi, giám sát, khoanh vùng để khống chế dịch lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.